Kẻ cướp túi xách của người mẫu Mâu Thanh Thủy hầu toà

Thời điểm gây án, chiếc túi xách của nạn nhân có một bóp da, chiếc đồng hồ, 1,3 triệu đồng và 120 USD. Ảnh: H. G
Thời điểm gây án, chiếc túi xách của nạn nhân có một bóp da, chiếc đồng hồ, 1,3 triệu đồng và 120 USD. Ảnh: H. G
Sau hơn nửa năm ra tay giật túi xách của người mẫu Mâu Thanh Thủy làm nạn nhân bị ngã chấn thương sọ não, Tùng lĩnh án.

Ngày 18/9, TAND quận 4 đã tuyên phạt, Nguyễn Thanh Tùng 8 năm 6 tháng tù về tội Cướp tài sản.

Theo cáo trạng, chiều 10/3, Tùng chạy xe trên đường Nguyễn Tất Thành, quận 4 hướng lên cầu Khánh Hội. Khi vừa qua ngã tư Hoàng Diệu và Nguyễn Tất Thành nam thanh niên phát hiện người mẫu Mâu Thị Thanh Thủy đang chạy xe cùng chiều, trên người đeo túi xách hàng hiệu phía trước nên nảy sinh ý định cướp.

Tên này ngay sau đó áp sát xe rồi giật chiếc túi trên người chị Thủy làm nạn nhân mất thăng bằng, va chạm với xe của Tùng. Cả hai đều ngã xuống đường và kéo lê một đoạn.

Bị ngã xuống đường chị Thủy nằm bất tỉnh. Thấy vậy, Tùng vứt xe lại bỏ chạy vào đường Hoàng Diệu. Nghe tiếng người dân tri hô, anh Nguyễn Anh Tuấn là thanh niên xung phong đang giữ trật tự trên đoạn đường đã truy đuổi bắt được Tùng giao công an.

Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu sau đó. Theo kết luận giám định, chị Thủy bị trấn thương đầu và vỡ sọ vùng đỉnh, dập não vùng thái dương... để lại thương tật 46%.

Mâu Thanh Thủy từng tham gia Vietnam's Next Top Model 2013 và giành giải quán quân. Sau tai nạn, cô yêu cầu bị cáo Tùng bồi thường 50 triệu đồng tiền chi phí điều trị.

Theo Hải Duyên

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.