Kế hoạch trộm 480 cây vàng của nhân viên truyền thông

Đối tượng Vũ Duy Kiên.
Đối tượng Vũ Duy Kiên.
TP - Trước khi trộm xe chở vàng, Vũ Duy Kiên (SN 1978, nhân viên một Cty truyền thông) đã lập kế hoạch tỉ mỉ từ việc tạo bằng chứng ngoại phạm, học nghề phá khoá cho đến tiêu thụ 480 cây vàng…

Chiều 25/5, đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự (CSHS) Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Vũ Duy Kiên - thủ phạm đánh cắp xe chở vàng của tiệm vàng Phi Đoan (quận Hà Đông) hồi đầu năm về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Học “nghề” phá khóa

Theo tài liệu điều tra, ngày 7/1/2016, ông Vũ Đức Phi (SN 1960, ở phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội, là chủ cửa hàng vàng bạc Phi Đoan) tới cơ quan công an trình báo về việc: gia đình ông đã bị kẻ gian đánh cắp xe ô tô nhãn hiệu Kia CD5, bên trong cốp xe có một hòm tôn chứa khoảng 400 cây vàng ta, 80 cây vàng tây và một tỷ đồng tiền mặt. Theo ông Phi, chiếc xe bị mất chỉ trong khoảng thời gian 5 phút mất cảnh giác…

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng CSHS, Công an quận Hà Đông và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an Hà Nội đã khẩn trương vào cuộc điều tra làm rõ. Sau gần 5 tháng, CQĐT đã bắt giữ thủ phạm gây án là Vũ Duy Kiên (SN 1978, trú tại phường Phúc La, quận Hà Đông), thu giữ được một số tài sản lớn là tang vật của vụ án.

Thông tin thêm, đại tá Dương Văn Giáp cho biết, Kiên là nhân viên hợp đồng của một Cty truyền thông, từng thực hiện một số chương trình truyền hình có liên quan đến nghiệp vụ điều tra nên đối tượng đã lên một kế hoạch tỉ mỉ, tinh vi trước khi gây án.

Cụ thể, do cần khoản tiền lớn để trả nợ cho một số cá nhân và ngân hàng, Vũ Duy Kiên đã lên kế hoạch trộm cắp tài sản của tiệm vàng Phi Đoan. Để thực hiện ý đồ, từ tháng 10/2015, Kiên đã trực tiếp  đi quan sát, tìm hiểu quy luật vận chuyển vàng bằng ô tô của cửa hàng vàng Phi Đoan, đồng thời thuê thợ sửa khoá đến mở khóa xe ô tô của mình nhằm học cách mở khóa xe và tìm hiểu cách mở khóa loại xe ô tô Kia CD5 trên internet…

Đến khoảng 3h sáng 7/1/2016, Kiên lái xe ô tô đến gần khu vực nghĩa trang gần siêu thị Metro Hà Đông và cất giấu xe tại đây. Sau đó đối tượng mang theo đồ nghề phá khóa, găng tay, khẩu trang, xà cầy… đến hiện trường chờ thời cơ ra tay. Khoảng 6h40 cùng ngày, hai nhân viên của ông Phi khiêng một thùng tôn ra cất vào cốp xe ô tô, rồi đi xe máy ra cửa hàng, trong khi ông Phi vẫn đang ở trong nhà. Lợi dụng thời điểm sơ hở này, Kiên đã đánh cắp xe ô tô chở vàng, lái thẳng đến chân cầu vượt đường sắt thuộc phường Kiến Hưng, quận Hà Đông. Tại đây, Kiên đã phá khóa thùng đựng vàng, lấy toàn bộ tài sản bên trong cho vào balo, rồi bắt taxi ra điểm cất giấu ô tô của mình và tẩu thoát.

Nấu chảy 480 cây vàng đem bán

Đại tá Dương Văn Giáp cho biết, Vũ Duy Kiên đã tạo bằng chứng ngoại phạm cho bản thân bằng cách, trước khi gây án khoảng 10 ngày, đối tượng đã làm thủ tục bán xe ô tô cho một người khác ở huyện Chương Mỹ (Hà Nội), trong khi thực chất chiếc xe này đối tượng vẫn sử dụng. Số vàng trộm được, Kiên đem nung chảy được khoảng 9kg, chia thành nhiều cục nhỏ, đem cất giấu tại một ngôi miếu hoang gần nhà.

Kế hoạch trộm 480 cây vàng của nhân viên truyền thông ảnh 1 Tang vật vụ án.

Khoảng đầu tháng 2/2016, Kiên đã nhờ một đôi vợ chồng người quen bán số vàng trên cho ba cửa hàng kinh doanh vàng, bạc trên phố Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, thu lợi khoảng 8,2 tỷ đồng. Sau khi tiêu thụ trót lọt số vàng, Kiên dùng 1,2 tỷ đồng để mua xe ô tô Mazda CX5, mua 10.000USD và gửi 3,8 tỷ đồng vào hai sổ tiết kiệm, tài khoản ngân hàng và ăn tiêu mua sắm.

Cơ quan điều tra cho biết, toàn bộ quá trình phạm tội, Kiên thực hiện một mình, không có đồng phạm; khi nhờ bán số vàng này, Kiên nói nguồn gốc vàng được nhập từ Trung Quốc, Campuchia nên không có căn cứ xử lý hành vi “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. 

Sau khi tiêu thụ trót lọt số vàng, thu lời hơn 8 tỷ đồng, Kiên dùng 1,2 tỷ đồng để mua xe ô tô Mazda CX5, mua 10.000USD và gửi 3,8 tỷ đồng vào hai sổ tiết kiệm, tài khoản ngân hàng và ăn tiêu mua sắm.

MỚI - NÓNG