Khoác lác quan hệ rộng, lừa đảo hàng trăm triệu 'chạy' việc

TPO - Lành thường “múa mép” có quen thân với nhiều “sếp bự” trong ngành giáo dục từ Sở đến quận, có khả năng lo lót chạy việc. Tuy nhiên, khi nhận tiền của các nạn nhân, Lành nướng hết vào lô đề, cờ bạc.

Ngày 18/7, Đại úy Nguyễn Bá Nam- Đội phó Đội Hình sự công an quận Liên Chiểu (TP. Đà Nẵng) cho hay, cơ quan CSĐT công an quận vừa ra quyết định truy nã đối với bị can Nguyễn Lành (trú P.Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Lành nguyên là cán bộ phòng giáo vụ trường THPT Nguyễn Trãi (Liên Chiểu). Lành thường “múa mép” có quen thân với nhiều “sếp bự” trong ngành giáo dục từ Sở đến quận, có khả năng lo lót chạy việc.

Khoác lác quan hệ rộng, lừa đảo hàng trăm triệu 'chạy' việc ảnh 1

"Thầy" Lành lừa tiền cả học trò cũ, người quen thân của mình để nướng vào lô đề. Ảnh: CACC

Ngay cả với người thân, học trò cũ, Lành thường xuyên hứa chạy việc nếu có nhu cầu. Mỗi trường hợp, Lành nhận trước vài chục triệu đến cả trăm triệu đồng.

Theo điều tra ban đầu, chỉ trong vòng từ năm 2012-2013, "thầy" Lành đã nhận và chiếm đoạt của tám người với số tiền là 430 triệu đồng.

Hết thời hạn hứa hẹn, các “nạn nhân” không thấy kết quả như “thầy” Lành cam kết nên đã làm đơn tố cáo đến cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Liên Chiểu.

Tại cơ quan điều tra, ông Lành thừa nhận hành vi của mình. Dù không quen thân với các cấp lãnh đạo ngành giáo dục nhưng vẫn "nổ" hòng lừa đảo. Số tiền chiếm đoạt được “thầy” nướng hết vào lô đề, chơi vé số.

Hứa khắc phục hậu quả nhưng khi cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, “thầy” Lành bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

MỚI - NÓNG