Khởi tố bảo mẫu, xử phạt chủ cơ sở nuôi dạy trẻ Sơn Ca

Khởi tố bảo mẫu, xử phạt chủ cơ sở nuôi dạy trẻ Sơn Ca
TP - Liên quan việc cơ sở nuôi dạy trẻ “chui” Sơn Ca, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới (Quảng Bình) bạo hành bé trai 15 tháng tuổi Cù Hoàng Phi L., ngày 9/10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Đồng Hới quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với hai bảo mẫu về tội “Hành hạ người khác”. 

Theo Công an thành phố Đồng Hới, hai bảo mẫu Lê Thị Hoài Linh (22 tuổi, quê Quảng Trị, thường trú phường Bắc Lý, Đồng Hới) và Nguyễn Tú Anh (22 tuổi, trú thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch) đã có hành vi hành hạ đối với cháu Cù Hoàng Phi L. Hai bị can được công an cho tại ngoại, cấm rời khỏi nơi cư trú để phục vụ điều tra.

Cùng ngày, UBND thành phố Đồng Hới quyết định xử phạt hành chính 22,5 triệu đồng đối với bà Trần Thị Thúy Hằng, chủ cơ sở nuôi dạy trẻ Sơn Ca, với 2 hành vi: Tự ý thành lập cơ sở giáo dục mầm non (phạt 15 triệu đồng); Tổ chức hoạt động giáo dục khi chưa được phép hoạt động (phạt 7,5 triệu đồng). Bà Hằng buộc phải giải thể cơ sở nuôi dạy trẻ Sơn Ca, trả lại kinh phí cho phụ huynh đã gửi trẻ tại cơ sở (nếu có).

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.