Khởi tố, bắt giam thủ phạm giết người tình đốt xác

Khởi tố, bắt giam thủ phạm giết người tình đốt xác
TPO - Cơ quan điều tra khởi tố vụ án, khởi tố bị can Đỗ Thanh Tú, thủ phạm giết người tình vứt xác ở bụi chuối gây xôn xao dư luận với 2 tội danh giết người, cướp tài sản.

Ngày 25/11, Công an TP.HCM cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tối bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Đỗ Thanh Tú (SN 1980, ngụ đường Lã Xuân Oai, phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9, TP.HCM, là công nhân cơ khí) để điều tra, xử lý về hành vi “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Trước đó, tối 10/11, Tú hẹn và đến gần nhà trọ chị Nguyễn Thị Bưởi (SN 1980, quê Bến Tre, ngụ phường Linh Tây, quận Thủ Đức, là công nhân) để đón đi chị này đi chơi. Sau đó, Tú chở chị Bưởi về phòng trọ của mình ở đường 102 (khu phố 2, phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9).

Tại đây, hai bên xảy ra mâu thuẫn. Tú đã dùng một thanh sắt đánh nhiều lần vào đầu chị Bưởi đến khi nạn nhân tử. Tú để xác nạn nhân ở trong phòng, tắt điện đi ngủ.

Khởi tố, bắt giam thủ phạm giết người tình đốt xác ảnh 1

Chân dung nghi phạm Đỗ Thanh Tú. Ảnh Việt Văn.

Đến 7h ngày 12/11, Tú ra chợ mua 1 thùng phuy, 1 bao ni long loại lớn để về giấu xác nạn nhân. Lúc này, Tú lột hết quần áo nạn nhân, cho vào bao ni long và quấn 1 tấm ga giường lên.

Tài sản của nạn nhân với đôi bông tay vàng, điện thoại di động, Tú lột ra để ở phòng. Sau đó 12h trưa cùng ngày, Tú bỏ xác nạn nhân vào thùng phuy mang đi vứt tại bụi chuối cách nơi gây án hơn 100m.

Đến chiều ngày 12/11, người dân phát hiện một đám cháy trong bụi chuối tại con hẻm 20 đường 160, khu phố 7, phường Tăng Nhơn Phú, quận 9, TP.HCM nên tò mò đến xem. Tá hỏa phát hiện xác người bị cháy gần hết, chỉ còn bàn chân nên hô hoán báo tin.

Nhận định ban đầu đây là một vụ án mạng nên công  an quận 9 đã phối hợp với Công an TP.HCM để điều tra, khám nghiệm hiện trường.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.