Khởi tố đối tượng chém công an, tử thủ trong nhà

Hiện trường đối tượng Long chém trọng thương một chiến sĩ công an, tử thủ trong nhà dân. Ảnh Việt Văn.
Hiện trường đối tượng Long chém trọng thương một chiến sĩ công an, tử thủ trong nhà dân. Ảnh Việt Văn.
TPO - Qua quá trình điều tra, đến nay, công an đã quyết định khởi tố 3 tội danh đối với kẻ chém công an, tử thủ trong nhà gây náo loạn cả khu phố vào chiều 14/11 vừa qua.

Ngày 24/11, Thượng tá Trịnh Văn Sâm, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận 9, TP.HCM cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Long (SN 1969, ngụ quận 9, TP.HCM) về 3 hành vi: “Chống người thi hành công vụ”, “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng”.

Ngoài ra, công an cũng đang chờ kết quả giám định thiệt hại tài sản để khỏi tố bổ sung về hành vi “Hủy hoại tài sản”.

Trước đó, như Tiền Phong đưa tin, khoảng 14h30 chiều 14/11, Nguyễn Đức Long có say xỉn, quậy phá tại một quán cà phê trên đường 14, khu phố 2, phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9.

Lúc này, công an phường xuống kiểm tra thì bị Long dùng mã tấu dài khoảng 60cm chém trọng thương một chiến sĩ công an phường, 1 bảo vệ dân phố.

Sau khi đối tượng này chém công an thì bỏ chạy, Long chạy đến một tiệm uốn tóc trên đường đường 14, phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9, TP.HCM, đập phá mọi thứ ở trong tiệm. Lúc này, đối tượng Long khóa cửa trái lại, tử thủ.

Nhân được tin báo, công an quận 9 đã điều động hàng chục cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường. Đối tượng Long khóa cửa, chạy lên gác cố thủ với cây mã tấu trong người cùng 1 cục nam châm loại lớn.

Sau hơn 20 phút thuyết phục, đối tượng Long vẫn không ra ngoài, có yêu cầu gặp lãnh đạo công an. Thượng tá Trịnh Văn Sâm có mặt tại hiện trường đã phá cửa xông vào. Trước cửa tiệm uốn tóc, đối tượng Long đã dùng sợi dây điện có nguồn điện chắn ngang cửa để không cho ai vào.

Khởi tố đối tượng chém công an, tử thủ trong nhà ảnh 1

Đối tượng Long tại trụ sở công an. Ảnh Việt Văn

Thượng tá Sâm đã dùng dao cắt đứt dây điện (sau khi ngắt nguồn điện), phá cửa vào gặp Long. Sau một cuộc nói chuyện ngắn, Long từ trên gác bước xuống. Lúc này, thượng tá Sâm đã nhanh chóng khống chế Long, áp giải về công an quận 9.

   

Qua điều tra, công an cho biết Nguyễn Đức Long từng có 2 tiền án về tội “Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Long vừa mãn hạn tù chưa được bao lâu thì có những hành vi phạm tội trên.


MỚI - NÓNG