Khởi tố kẻ giết cha, đi hơn 100km để phi tang xác

Đối tượng Phương tại cơ quan công an
Đối tượng Phương tại cơ quan công an
Ngày 23/10, thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, cơ quan điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Hùng Phương (27 tuổi, ngụ xã Long An, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) về hành vi “giết người”.

Trước đó, như tin đã đưa, khuya 5/10, một người dân đi qua khu vực hầm chui Tân Tạo (quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh) thấy giỏ xách vứt trên vỉa hè nên dừng xe đến kiểm tra thì phát hiện bên trong là xác người đàn ông.

Qua công tác rà soát nắm tình hình, danh tính của nạn nhân được xác định là ông Đặng Văn Rô (SN 1949, trú xã Long An, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long).

Lập tức khám xét nhà nạn nhân, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tang vật có liên quan đến vụ trọng án. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, khoanh vùng các đối tượng trong diện nghi vấn, cũng như các thông tin liên quan đến nạn nhân cho thấy con trai ông Rô là Đặng Hùng Phương (SN 1987, cùng ngụ địa chỉ trên) có nhiều điểm nghi vấn và bất thường nhưng khi đó Phương không có mặt tại nhà, đi đâu không ai rõ.

Ngày 14/10, Công an tỉnh Vĩnh Long đã bắt khẩn cấp đối tượng Đặng Hùng Phương để điều tra về hành vi giết người. Tại cơ quan công an, Phương khai nhận, do ông Rô thường xuyên hành hạ, đánh đập và xua đuổi hai mẹ con ra khỏi nhà nên tình cảm cha con rạn nứt.

Đỉnh điểm là ngày 4/10, sau khi đi nhậu cùng với 2 người bạn ở xóm trở về nhà, Phương tiếp tục tranh cãi với cha. Bực tức, Phương đã dùng cây đập vào đầu ông Rô rồi dùng dây siết cổ cha đến chết.

Sợ bị phát hiện nên Phương đã nghĩ cách bỏ xác ông Rô vào giỏ xách rồi mang từ nhà ra lộ đón xe đò lên thành phố Hồ Chí Minh vứt xác phi tang, sau đó Phương trở lại quê nhà.

Hiện trường nơi vụ án mạng xảy ra và địa điểm vứt xác nạn nhân cách nhau hơn 100 km.

Theo Minh Giang

Theo Báo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.