Khởi tố kẻ giết người, chặt xác phi tang rúng động Sài Gòn

Đặng Văn Tuấn tại cơ quan điều tra. Ảnh: Phương Nguyễn
Đặng Văn Tuấn tại cơ quan điều tra. Ảnh: Phương Nguyễn
Nghi phạm thực hiện vụ sát hại dã man em dâu hờ rồi chặt xác phi tang khai nhận gây án chỉ vì mâu thuẫn cá nhân.

Chiều 9/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM xác nhận đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Đặng Văn Tuấn (SN 1974, ngụ phường Cầu Kho, quận 1) để điều tra về hành vi “giết người”.

Tuấn là hung thủ sát hại dã man em dâu hờ Bùi Mỹ H. (SN 1975, ngụ phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1) phân xác phi tang, sau đó Tuấn cắt cổ tay tự vẫn nhưng không thành. Vụ án gây rúng động dư luận vào những ngày đầu tháng 10/2014.

Theo khai báo bước đầu của Tuấn tại cơ quan điều tra, bà H. và em trai Tuấn sống như vợ chồng tại căn nhà ba mẹ Tuấn để lại trên đường Trần Đình Xu, phường Cầu Kho, quận 1. Sau khi thụ lý án tù về tội mua bán ma túy, Tuấn về sinh sống tại căn nhà trên và thường xuyên xảy ra mâu thuẫn với em trai.

Khởi tố kẻ giết người, chặt xác phi tang rúng động Sài Gòn ảnh 1

Hiện trường nơi phát hiện thi thể bà H. được Tuấn bỏ vào 2 bao tải vứt trên đường. Ảnh: Phương Nguyễn.

Ra tù nhưng không đoạn tuyệt được với ma túy, Tuấn thậm chí nhiều lần mua ma túy đá về nhà và rủ rê em dâu hờ, tức bà H. cùng sử dụng. Tuấn khai nguyên nhân sát hại bà H. là do mâu thuẫn cá nhân chứ hai người không có mối quan hệ tình cảm.

Cụ thể, vào khoảng 15h chiều 28/9 Tuấn cùng bà H. “phê” ma túy đá ngay tại nhà. Vì trước đó giữa hai người có mâu thuẫn nên lúc này Tuấn mở lời nài nỉ bà H. bỏ qua, tuy nhiên bà này không chấp nhận.

Chính vì lý do này mà Tuấn nổi điên dùng chày giã tiêu tấn công vào đầu bà H. khiến bà này đổ gục. Chưa dừng lại, Tuấn tiếp tục dùng bóp cổ cho đến khi em dâu hờ tắt thở.

Sát hại bà H. xong, Tuấn để thi thể nạn nhân hơn 2 ngày trong nhà rồi sau đó phân xác cho vào 2 bao tải mang đi vứt tại con hẻm đường Võ Văn Kiệt, phường Cầu Kho, quận 1. Phần đầu của nạn nhân Tuấn mang đi chôn tại bụi rậm gần cầu Lò Gốm (quận 8).

Ngay trong sáng 1/10, thời điểm thi thể nạn nhân được người dân phát hiện Tuấn cắt cổ tay hòng tự vẫn nhưng đã được cơ quan công an phát hiện đưa đi cấp cứu kịp thời.

Theo Phương Nguyễn

Theo Infonet
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).