Khởi tố tài xế Audi gây tai nạn chết người ở Tân Sơn Nhất

Chiếc xe gây tai nạn hôm 10/2 khiến một người tử vong. Ảnh: CTV
Chiếc xe gây tai nạn hôm 10/2 khiến một người tử vong. Ảnh: CTV
TPO - Nam thanh niên 25 tuổi lái xe Audi đến sân bay Tân Sơn Nhất đón ca sĩ Hồ Ngọc Hà đã đạp nhầm chân ga khiến xe lao vào đám đông, một người chết.  

Ngày 31/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM cho hay đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Duy Tân (SN 1990, ngụ huyện Nhà Bè) để điều tra, xử lý về hành vi “Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”. Tuy nhiên, công an đã cho bị can Tân tại ngoại.

Theo công an, khoảng 19h15 đêm 10/2, Tân điều khiển xe hơi Audi A8L mang biển số 51A – 661.28 đến khu vực đỗ xe ở nhà ga sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất đón ca sĩ Hồ Ngọc Hà. 

Tại đây, Tân dừng xe nhưng chưa tắt máy mà bước xuống xe. Khi bước xuống chiếc xe để nhận hành lý của ca sĩ Hồ Ngọc Hà thì chiếc xe hơi di chuyển. Tân bước vào xe đạp thắng những đạp nhầm chân ga khiến chiếc xe lao lên phía trước. 

Tốc độ lao nhanh khiến chiếc xe đâm vào biển quảng cáo tại khu vực đỗ xe, tiếp tục đâm vào 2 xe ô tô dừng phía trước. Chưa dừng lại, chiếc xe lao vào khu vực hành khách khiến nhiều người bị thương mới dừng lại. 

Hậu quả vụ tai nạn khiến một nạn nhân tử vong là ông N.V.N (SN 1957, quê Cần Thơ), 15 người khác bị thương. 

Theo điều tra, Tân đã không gạt cần số về chế độ dừng, cũng không cài thắng tay. Khi bước vào xe đạp nhầm chân ga đã khiến chiếc xe gây tai nạn nghiêm trọng. Chiếc xe Audi A8L trên do ông Nguyễn Quốc Cường (Cường “đô la”, chồng ca sĩ Hồ Ngọc Hà) đứng tên. Tân là cháu của ca sĩ này. 

Ngay sau vụ tai nạn, ca sĩ Hồ Ngọc Hà đã đến bệnh viện thăm hỏi các nạn nhân và xuống Cần Thơ chia buồn với gia đình nạn nhân tử vong. 

Trước đó, liên quan đến vụ tai nạn nghiêm trọng trên, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, đã có chỉ đạo, yêu cầu Công an TPHCM khẩn trương điều tra, làm rõ. 

MỚI - NÓNG