Khởi tố vụ đưa 6 người bỏng nặng đi cấp cứu rồi bỏ mặc

Một lò than trái phép bị phát hiện.
Một lò than trái phép bị phát hiện.
TPO - Ngày 17/4, công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án, tạm giam hai đối tượng về hành vi Vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên. 

Như đã thông tin, vào lúc 18 giờ ngày 15/4, 6 người đàn ông bị bỏng nặng người dính đầy than và trong tình trạng  nguy kịch được hai người đưa từ Hạ Long tới bệnh viện Việt Nam- Thuỵ Điển (TP Uông Bí, Quảng Ninh) cấp cứu. 

Tuy nhiên, những bệnh nhân này đã bị bỏ lại bệnh viện mà không có bất kỳ thông tin nào về thân nhân, danh tính nạn nhân…

Ngay sau khi nhận được thông tin, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc đã chỉ đạo Công an tỉnh Quảng Ninh khẩn trương điều tra xác minh nguyên nhân, vị trí khiến 6 nạn nhân bị bỏng nặng và được cấp cứu một cách mờ ám.

Ngày 17/4, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, ngay sau khi nhận được tin báo có 6 người bị bỏng nặng được chuyển tới cấp cứu tại Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển, ngoài việc chỉ đạo các lực lượng tham gia cấp cứu người bị nạn, Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội và Công an TP Hạ Long cùng các đơn vị chức năng tập trung tổ chức xác minh, điều tra làm rõ vụ việc.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên” và tạm giữ hình sự đối với 2 đối tượng liên quan. 

Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh điều tra, bố trí lực lượng tiếp cận và tiến hành lấy lời khai của Vũ Duy Thuận và Nguyễn Văn Ánh là 2 trong số đối tượng đưa 6 người bị bỏng tới bệnh viện cấp cứu. 

Qua lời khai của 2 đối tượng trên và xác minh, xác định hiện trường xảy ra vụ việc tại tổ 27, khu 5, phường Hà Khánh, TP Hạ Long và thời gian vào khoảng 16 giờ ngày 15/4. Cơ quan ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Vũ Duy Thuận và Nguyễn Văn Ánh để tiếp tục tập trung điều tra, xác minh, thu thập các tài liệu, chứng cứ về vụ việc trên.

Trước đó theo báo cáo từ Bệnh viện này, vào lúc 18 giờ ngày 15/4, 6 bệnh nhân nam bị bỏng nặng được đưa tới cấp cứu tại Bệnh viện này bằng ô tô từ thành phố Hạ Long (Quảng Ninh). Tuy nhiên, những người đi cùng đã rời bỏ bệnh viện ngay sau khi đưa số bệnh nhân này nhập viện. 

Nguyên nhân ban đầu được Bệnh viện xác định là bị bỏng do cháy nổ, tuy nhiên chưa xác định được vị trí, nguyên nhân xảy ra tai nạn cụ thể, do những người đi cùng đã bỏ đi ngay sau khi đưa bệnh nhân tới cấp cứu. 

Trưa ngày 16/4, 6 nạn nhân bị bỏng nặng chưa rõ nguyên nhân được chuyển lên Viện Bỏng Quốc gia (Hà Nội) trong tình trạng sức khỏe rất nguy kịch khi bị bỏng diện tích từ 50-60%.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.