Không đánh trống bỏ dùi trong chống tội phạm

Bắt nghi can cướp giật trên đường phố Sài Gòn đầu năm 2016.
Bắt nghi can cướp giật trên đường phố Sài Gòn đầu năm 2016.
TP - Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đã yêu cầu lực lượng công an TPHCM và cả hệ thống chính trị các cấp như vậy tại buổi làm việc với lãnh đạo các sở ban ngành về tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm hôm qua 30/5.

Ông Phong nhìn nhận dù báo cáo của công an TPHCM, số vụ cướp giật, trộm cắp có giảm nhưng tình hình tội phạm vẫn phức tạp, mục tiêu chống cướp giật, trộm cắp chưa đạt được mục tiêu đề ra. Nhiều vụ án đối tượng có hành vi manh động, côn đồ, sẵn sàng tước đoạt mạng sống của nạn nhân và người truy đuổi khiến người dân bất an. “Không thể chấp nhận để tình hình cướp giật, trộm cắp lộng hành như vậy tồn tại mãi. Chúng ta không được thực hiện kiểu đánh trống bỏ dùi, đầu năm chỉ đạo mạnh rồi sau đó lại để êm. Đã nêu lên thì phải đeo bám, không cần làm dàn trải, cứ tập trung chống cướp giật, trộm cắp, làm cái gì thì phải ra cái đó” - ông Phong nhấn mạnh.

Cùng ngày, tại cuộc họp báo thường kỳ của UBND TPHCM, trung tá Nguyễn Quang Thắng, Phó Trưởng phòng Tham mưu, Công an TPHCM cho biết đã xây dựng đề án tái lập lực lượng cảnh sát Săn bắt cướp theo chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng.  Đề án hiện đang trình Bộ Công an xem xét. Khi lãnh đạo Bộ Công an có ý kiến chấp thuận, Công an TPHCM sẽ khẩn trương thành lập, quy định rõ về cơ cấu, chức năng, quyền hạn của lực lượng nói trên trong thực thi nhiệm vụ săn bắt cướp trên đường phố và sẽ tổ chức họp báo, thông tin cụ thể.

Trung tá Thắng cho biết trong 5 tháng đầu năm, trên địa bàn TPHCM đã xảy ra 463 vụ cướp giật tài sản, trong đó lực lượng công an đã điều tra, phá được 347 vụ (giảm 40 vụ so với cùng kỳ năm 2015), bắt 436 tên cướp. Từ đầu năm đến nay TPHCM cũng xảy ra gần 1.300 vụ trộm cắp tài sản (giảm 356 vụ so với cùng kỳ năm 2015), trong đó cơ quan công an đã phá được 474 vụ, bắt 855 đối tượng.  Công an TPHCM đã triệt phá rất nhiều băng nhóm tội phạm cướp giật, trộm cắp và xu hướng tội phạm ngày càng trẻ hóa đang tăng lên. Các đối tượng trên rất manh động, côn đồ, sẵn sàng tước đoạt tính mạng nạn nhân và chống trả lực lượng truy bắt.

l Ngày 30/5 tại TPHCM, Viện trưởng VKSND Tối cao ông Lê Minh Trí trao quyết định bổ nhiệm ông Dương Ngọc Hải (sinh năm 1967) giữ chức Viện trưởng VKSND TPHCM, bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Sang giữ chức Phó Viện trưởng VKSND TPHCM, thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Phát biểu tại buổi lễ nhậm chức, tân Viện trưởng VKSND TPHCM Dương Ngọc Hải nhìn nhận qua vụ án quán cà phê Xin Chào và chòi vịt ở huyện Bình Chánh là bài học xương máu của ngành kiểm sát. Ông Dương Ngọc Hải hứa sẽ quyết tâm lãnh đạo, điều hành tốt công việc được giao phó, phối hợp tốt hơn với các cơ quan tố tụng để đảm bảo không xảy ra những vụ án oan sai, bỏ lọt tội phạm.

Trước khi được bổ nhiệm, ông Dương Ngọc Hải là Phó Viện trưởng VKSND TPHCM.

Theo Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến, từ đầu tháng 6, thành phố sẽ tổ chức kiểm tra các sở ban ngành quận huyện về việc xin lỗi dân khi giải quyết thủ tục hành chính chậm trễ. UBND TPHCM có văn bản yêu cầu nếu cán bộ công chức giải quyết chậm trễ, giám đốc sở, chủ tịch UBND quận - huyện phải xin lỗi bằng văn bản. Vi phạm lần đầu sẽ bị nhắc nhở, phê bình, nếu lần thứ hai tái phạm, cán bộ công chức sẽ bị kỷ luật và lãnh đạo sở ban ngành, chủ tịch UBND quận huyện phải chịu trách nhiệm liên đới.

MỚI - NÓNG