Không được sờ mó bạn, đâm chết người

Khi Tình đang hát thì Hưng nhảy lên ôm, sờ mó khắp người. Bị phản ứng Hưng tức giận sau đó gây sự rồi giết người.

Ngày 22/1, Công an tỉnh Bình Thuận thông tin cho biết đang tích cực vận động, truy bắt nhóm thanh niên gây ra vụ giết người tại quán Nhà Gỗ (thôn Thanh Tâm, xã Chí Công, huyện Tuy Phong) vào đêm 20/1.

Theo đó, khoảng 21 giờ ngày 20/1, tại quán cà phê Nhà Gỗ có tổ chức hát nhạc sống. Lúc này nhóm của Huỳnh Ngọc Tài (SN 1985, trú xã Chí Công) và nhóm Nguyễn Ngọc Hưng (SN 1993, trú xã Chí Công, huyện Tuy Phong, Bình Thuận), cùng đến uống nước tại quán.

Trong lúc uống nước, Nguyễn Ngọc Tình (SN 1987, trú xã Chí Công, nhóm của Tài) lên hát thì Hưng lên ôm, nhảy và sờ mó người Tình. Tình không đồng ý và phản ứng lại thì Hưng đi xuống.

Lúc Tình về chỗ ngồi, Hưng lấy ly ném vào người Tình. Nhóm của Tình bật dậy phản ứng, bất ngờ Hưng rút dao lao vào đâm Tài khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, các đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Theo Bạch Long

Theo Báo Người Lao Động
MỚI - NÓNG