Không khởi tố vụ mô tô phượt làm chết người tại Ninh Thuận

Môtô phân phối lớn bị bẻ biển số sau khi vụ tai nạn xảy ra. Ảnh: Mạnh Phương
Môtô phân phối lớn bị bẻ biển số sau khi vụ tai nạn xảy ra. Ảnh: Mạnh Phương
Ngày 5/3, Công an huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận cho biết đã quyết định không khởi tố vụ TNGT giữa mô tô phân khối lớn và xe máy làm một người chết, hai người bị thương nặng xảy ra sáng 5/7/2014 tại đoạn qua xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn.

Theo kết quả xác minh, thời điểm trên một nhóm gồm 13 mô tô phân khối lớn tự tổ chức phượt rẽ lên TP Đà Lạt với tốc độ rất nhanh và xảy ra va chạm giữa mô tô 59A3-011.59 (trong nhóm) do Trần Võ Thanh Quang (ngụ quận 6, TP.HCM) điều khiển và xe máy 85R-6607 do Phan Xuân Vương (ngụ Quảng Nam) lái chở Trương Văn Hải (ngụ Quảng Bình) ngồi sau, chạy chiều ngược lại. Vụ tai nạn khiến Phan Xuân Vương chết tại chỗ, còn Hải và Quang bị thương nặng…

Theo cơ quan công an, vụ tai nạn có lỗi của Phan Xuân Vương (đã chết) gây ra khi điều khiển xe máy 85R-6607 nên công an không khởi tố vụ án.

Theo Theo Pháp luật TP HCM
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.