Kiểm sát viên trộm con dấu để đổ tội cho đồng nghiệp

VKSND thị xã Duyên Hải, nơi xảy ra vụ mất con dấu. Ảnh: CTV
VKSND thị xã Duyên Hải, nơi xảy ra vụ mất con dấu. Ảnh: CTV
Mâu thuẫn với đồng nghiệp, Giác đập vỡ kính phòng làm việc của cơ quan để trộm con dấu nhằm đổ tội cho cán bộ trực trong ngày nghỉ cuối tuần.

Ngày 4/9, nguồn tin từ cơ quan chức năng cho biết, công an đã xác định được nghi can trộm con dấu tại VKSND thị xã Duyên Hải (Trà Vinh) là Lê Văn Giác, (29 tuổi, kiểm sát viên của đơn vị).

Trước đó, trưa 30/8, bảo vệ Nguyễn Minh Truyền đến cơ quan phát hiện kính phòng làm việc của cán bộ Nguyễn Tấn Sỹ bị vỡ. Mọi người kiểm tra phát hiện mất con dấu với một giấy đăng ký sử dụng con dấu.

Sau khi cơ quan điều tra vào cuộc, cảnh sát phát hiện Giác là nghi can gây ra vụ trộm tại VKSND thị xã Duyên Hải. Ngoài con dấu cùng giấy đăng ký sử dụng, Giác còn lấy đi 4 triệu đồng.

Làm việc với nhà chức trách, nghi can khai, lúc nhậu với 2 cán bộ cùng cơ quan, Giác biết được ngày 30/8 có ca trực của anh Sỹ. Do từng mâu thuẫn với đồng nghiệp này, Giác gây ra vụ trộm nhằm đổ tội cho anh Sỹ.

Vụ việc đang được cơ quan điều tra xử lý theo pháp luật.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG