Kỳ lạ việc Phó ấp 'thi hành án ly hôn'

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TP - Ngày 24/4, Chủ tịch UBND xã Kiến Thành (Chợ Mới, An Giang) Nguyễn Thanh Thủy cho biết, đang xem xét xử lý ông Phó ban nhân dân ấp Phú Hạ 1 Nguyễn Văn Tớp “tùy tiện đứng ra giải quyết vụ án ly hôn”. 

Nguyên do, anh T. và chị V. được TAND huyện Chợ Mới xử ly hôn ngày 26/3, trong đó tuyên chị V. nuôi đứa con 6 tuổi và anh T. phải cấp dưỡng mỗi tháng 600.000 đồng. Tuy nhiên, anh T. đang kháng án để giành quyền nuôi con nên bản án sơ thẩm chưa có hiệu lực.

Thế nhưng, ông Phó ấp Nguyễn Văn Tớp ký giấy mời anh T. chiều 15/4 đến trụ sở ấp để “giải quyết vụ án ly hôn”, trong đó yêu cầu khi đi bế theo con. Đúng hẹn, anh T. có mặt, bị ông Phó ấp Nguyễn Văn Tớp bắt ép giao con cho chị V.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.