Kỷ luật 4 thanh tra giao thông đánh bạc với cán bộ huyện

Hình ảnh cắt từ clip được cho là các vị cán bộ đánh bài ăn tiền vào ngày 30 Tết vừa qua
Hình ảnh cắt từ clip được cho là các vị cán bộ đánh bài ăn tiền vào ngày 30 Tết vừa qua
Căn cứ hành vi đánh bạc dẫn đến bị phạt hành chính, Đảng bộ Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hậu Giang thống nhất kỷ luật 4 thanh tra giao thông.

Chiều 27/3, Đảng bộ Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hậu Giang họp kiểm điểm các thanh tra giao thông đánh bài ăn tiền, xảy ra tại Đội Thanh tra giao thông số 3, ở huyện Vị Thủy (Hậu Giang).

Cuộc họp thống nhất kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng đối với Đội trưởng Đội Thanh tra giao thông số 3 là ông Nguyễn Thanh Tuấn. Hai thuộc cấp của ông Tuấn là Trần Văn Lý, Nguyễn Trung Tình và ông Nguyễn Trung Tình (Đội trưởng phụ trách trạm cân trọng tải xe) cũng bị kỷ luật cảnh cáo.

"Vài ngày tới, Đảng bộ đề nghị Ban giám đốc Sở họp Hội đồng kỷ luật để xử lý 4 thanh tra giao thông này về mặt chính quyền", một cán bộ có trách nhiệm cho biết.

Hơn một tháng trước, Công an Vị Thủy nhận tin báo từ Công an thị trấn Nàng Mau về việc đánh bạc tại Văn phòng Đội Thanh tra giao thông số 3. Cảnh sát ập vào kiểm tra phát hiện 5 người đánh bài tiến lên ăn tiền.

Theo nhà chức trách, tuy công an không thu được tiền trên chiếu bạc nhưng 5 người bị bắt quả tang đã thừa nhận đánh bài ăn tiền. Tổng số tiền kiểm tra được trong người những cán bộ này là 6,7 triệu đồng.

Họ khai chỉ dùng 1,2 triệu để đánh bài. Mỗi ván người về nhất được 50.000 đồng, về nhì 30.000 đồng. Số tiền này được cho là chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nên chỉ bị phạt hành chính, mỗi người 1,5 triệu đồng.

Trong đó, ngoài 4 thanh tra giao thông còn có ông Nguyễn Thanh Phong (lúc đó là Phó văn phòng UBND huyện Vị Thủy). Nửa tháng trước, ông này bị cách chức Phó văn phòng, xuống làm chuyên viên. Về mặt Đảng, ông Phong bị kỷ luật với hình thức cảnh cáo.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".