Lạng Sơn: Đòi tiền không được, chém vợ chồng con nợ

Đối tượng chém con nợ tại cơ quan công an. Ảnh: Việt Dũng
Đối tượng chém con nợ tại cơ quan công an. Ảnh: Việt Dũng
TPO - Đến nhà con nợ đòi tiền không thành, ông Thế bực tức dùng dao sàn chảy chém trọng thương vợ chồng con nợ rồi trốn vào khách sạn. Khám nhà đối tượng này, lực lượng chức năng thu giữ súng k54 và nhiều viên đạn.

Ngày 30/4, công an thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn khởi tố Hoàng Minh Thế (SN 1984, trú đường Lê Qúy Đôn, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn) về hành vi Cố ý gây thương tích.

Theo điều tra ban đầu, vào ngày 24/4, Thế đến nhà Hoàng Ánh Dương (SN  1973, trú phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn) để đòi nợ. Tại đây Thế và anh Dương xảy ra mâu thuẫn xô xát.  Thế dùng con dao sàn chảy mang theo người chém vào gót chân Dương, vợ Dương vào giằng co với Thế và cũng bị thương ở tay phải. Gây án xong, Thế bỏ chạy, thuê một phòng khách sạn để lẩn trốn.

Nhận được tin báo, lực lượng công an địa phương vào cuộc điều tra, truy bắt Thế. Khám xét nơi ở của đối tượng này, thu giữ một khẩu súng ngắn K54 cùng 8 viên đạn súng quân dụng. 

MỚI - NÓNG