Lao xe ô tô vào xe cảnh sát cơ động

Chiếc xe mô tô của Tổ công tác CSCĐ bị ô tô có biểu hiện nghi vấn kéo lê dưới gầm khoảng 300m. Rất may, Thượng úy Cảnh sát điều khiển xe mô tô đã kịp thời nhảy ra.

Chiều 4/7, Thiếu tá Nguyễn Văn Hải, Đại đội trưởng Đại đội 15, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Công an TP Hà Nội cho biết, chiếc xe ô tô nhãn hiện Innova treo biển taxi màu xám bạc biển kiểm soát 30A- 327… bỏ tại khu vực đường liên thôn, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội đã bị đưa về trụ sở Công an để phục vụ cho công tác điều tra.

Có thể đây là chiếc xe ô tô đã lao vào xe mô tô của cảnh sát cơ động, thuộc Đại đội 15 đang làm nhiệm vụ vào rạng sáng cùng ngày tại khu vực đường đê xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh.

Cụ thể, vào lúc 0h20 ngày 4/7, Tổ công tác do Đại uý Vũ Đức Sinh làm tổ trưởng cùng Thượng uý Nguyễn Duy Tùng và 2 cán bộ chiến sĩ khác khi làm nhiệm vụ đến khu vực trên đã phát hiện xe ô tô Innova treo biểu taxi dừng đỗ bên lề đường cùng 2 xe máy dựng bên cạnh.

Trên xe ô tô lúc này có khoảng 3-4 thanh niên có dấu hiệu nghi vấn, nên tổ công tác đã áp sát để tiến hành kiểm tra hành chính. Khi vừa thấy, chiếc xe mô tô của Thượng uý Nguyễn Duy Tùng đứng trước đầu xe ô tô này, thì bất ngờ lái xe tăng ga, lao thẳng vào xe mô tô của Thượng uý Nguyễn Duy Tùng.

Chiếc xe mô tô của Tổ công tác đã bị ô tô có biểu hiện nghi vấn kéo lê dưới gầm khoảng 300m. Rất may đồng chí Tùng đã kịp thời nhảy ra. Chiếc xe mô tô đã bị hư hỏng nặng, còn xe ô tô đã bỏ chạy.

Sau đó Đội Công an phát triển xã và một số đội nghiệp vụ Công an huyện Đông Anh đã đến hiện trường khám nghiệm và tổ chức điều tra, xác định danh tính lái xe và thu giữ 2 chiếc xe mô tô cùng một bình xịt hơi cay mà các đối tượng bỏ lại hiện trường...

Theo Theo Công an Nhân dân
MỚI - NÓNG