Lập công ty quảng cáo ảo chiếm đoạt tiền tỷ

 Hai bị cáo Hoàng Anh Tiến và Hồ Bích tại phiên tòa sáng nay 5/8. Ảnh T.Châu.
Hai bị cáo Hoàng Anh Tiến và Hồ Bích tại phiên tòa sáng nay 5/8. Ảnh T.Châu.
TPO - Nhờ người đứng tên thành lập công ty để ký hợp đồng quảng cáo trên các đài truyền hình. Không thực hiện đúng số giờ phát sóng nên làm giả giấy chứng nhận của nhà đài để lừa chiếm đoạt tiền tỉ của đối tác.

Hôm nay 5/8, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Hoàng Anh Tiến (32 tuổi) 14 năm tù, Hồ Bích Hằng (27 tuổi) 11 năm tù cùng về hai tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Bản án cũng buộc hai bị cáo bồi thường số tiền chiếm đoạt 1,1 tỉ đồng của các các doanh nghiệp.

Theo cáo trạng, hai bị cáo Hoàng Anh Tiến và Hồ Bích Hằng thành lập Cty TNHH Quả Cầu Vàng và nhờ Nguyễn Thế T. (ngụ quận Tân Phú, TP HCM) đứng tên và làm giám đốc Cty. Hằng làm phó giám đốc công ty. Tuy nhiên mọi hoạt động của công ty đều do Tiến chỉ đạo.

Sau khi công ty được cấp giấy phép hoạt động, Tiến chỉ đạo Hồ Bích Hằng ký hợp đồng phát sóng quảng cáo sản phẩm cho Cty Provence trên hệ thống Đài Truyền hình SCTV, Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh và Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.

Thực tế Tiến không thực hiện đầy đủ thời lượng phát sóng như hợp đồng đã kí nên Tiến đã làm giả các giấy chứng nhận phát sóng của các nhà đài trên rồi đưa cho Công ty Provence để chứng minh đã phát sóng quảng cáo đầy đủ. Trót lọt, Tiến đã chiếm đoạt được 390 triệu đồng của Cty Provence.

Ngoài “phi vụ” trên, Tiến và Hằng còn liên hệ với Cty TNHH SX-TM Đại Việt Hương, Chi nhánh Vĩnh Long để ký hợp đồng thực hiện dịch vụ quảng cáo cho công ty này trên các đài Truyền hình Việt Nam và Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Long. Cty Đại Việt Hương đã chuyển tiền vào tài khoản cho Cty Quả Cầu Vàng 740 triệu đồng tạm ứng trước. Tuy nhiên Tiến và Hằng không thực hiện quảng cáo mà chiếm đoạt luôn số tiền này.

MỚI - NÓNG