Long An: Bắt sòng bạc tại nhà cựu CSGT

Trinh sát hóa trang đột kích phá hai sới bạc tại quán cà phê Tấn Dung
Trinh sát hóa trang đột kích phá hai sới bạc tại quán cà phê Tấn Dung
Trinh sát hình sự hóa trang, bất ngờ đột kích bên trong ngôi nhà, bắt hai sòng bạc với nhiều người tham gia.

Ngày 4/5, Đại tá Trương Văn Chấm, Trưởng công an TP. Tân An, tỉnh Long An cho biết, đang làm rõ vụ đánh bạc tại quán cà phê ven QL1, phường 5, TP. Tân An có nhiều đối tượng tham gia.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h ngày 2/5, nhiều trinh sát hình sự Công an TP. Tân An hóa trang ngồi uống nước, đánh bida tại quán cà phê Tấn Dung nằm ven QL1 thuộc khu phố Thanh Xuân, phường 5, TP. Tân An bất ngờ đột kích vào bên trong, phía sau khu vực bàn bi da, phát hiện bắt giữ hai sòng bạc với nhiều người tham gia đang miệt mài sát phạt lẫn nhau.

Do không kịp phản ứng và chẳng có lối thoát hậu, toàn bộ những con bạc phải thúc thủ ngồi tại chỗ để công an lập biên bản, kiểm tra tang vật hiện có trên sới bạc và trong người các đối tượng. Tổng số tiền thu giữ gần 40 triệu đồng, nhiều bộ bài, cá ngựa, 5 mô tô đậu bên ngoài.

Theo một nguồn tin cho biết, trong số những người bị lập biên bản có ông Đoàn Văn Tấn - Trung tá, nguyên cán bộ Đội CSGT công an huyện Thủ Thừa (Long An), cùng một số đối tượng thường xuyên đánh bạc tại đây gồm: Nguyễn Thanh Nhã (SN 1987, ngụ phường 7), Huỳnh Long Quân (SN 1959, ngụ TP. Tân An), Nguyễn Thị Ngọc Mai (SN 1978, ngụ xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa) chơi bài xập xám.

Ông Tấn đã có quyết định của Giám đốc công an tỉnh Long An cho nghỉ công tác chờ hưu đến năm 2017. Hiện vụ đánh bạc đang được khẩn trương điều tra làm rõ, tính chất, mức độ ăn thua để xử lý.

Theo Theo Báo Giao thông
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.