Long 'thiếu gia' và cuộc truy sát dã man bằng mã tấu

Long, Phê và Cường (từ trái qua phải) tại công an
Long, Phê và Cường (từ trái qua phải) tại công an
TPO - Phát hiện Quý và Đức đang ngồi uống cà phê, nhóm của Long lạnh lùng xông tới, vung mã tấu chém tới tấp. 'Cơn mưa dao' khiến hai nạn nhân gục tại chỗ.

Cơ quan CSĐT công an thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị này đang tạm giữ hình sự Trần Bá Long (tức Long “thiếu gia”, 22 tuổi, ngụ huyện Phú Giáo, Bình Dương), Nguyễn Hùng Cường (tức Tuấn, 23 tuổi, quê Hậu Giang) và Trương Văn Phê (18 tuổi, quê An Giang) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Theo điều tra của công an, Long “thiếu gia” và người phụ nữ tên N. sống với nhau như vợ chồng. Chị N. làm việc tại một công ty ở phường An Phú, thị xã Thuận An và có mâu thuẫn với một đồng nghiệp tên Tú.

Vừa qua, Tú bị công ty chấm dứt hợp đồng. Cho rằng chị N. hãm hại khiến mình bị mất việc nên ngày 28/3, Tú rủ bạn là Nguyễn Hữu Quý (19 tuổi, quê Kiên Giang), Phan Văn Bảo (15 tuổi, quê An Giang) và Võ Phước Đức (26 tuổi, quê Vĩnh Long) cùng 3 thanh niên khác (chưa rõ lai lịch) đi tìm N. để trả thù.

Phát hiện Long “thiếu gia” đang chở chị N. bằng xe gắn máy, nhóm của Tú đuổi đánh.

Long bỏ chạy và gọi điện cho đồng bọn là Nguyễn Hùng Cường, Trương Văn Phê và Dũng (chưa rõ lai lịch) đem theo hai mã tấu, một ống tuýt sắt tìm nhóm Tú trả thù.

Khi đến khu phố 1B, phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, nhóm của Long phát hiện Quý và Đức đang ngồi uống cà phê. Lập tức, nhóm của Long lạnh lùng xông tới, vung mã tấu chém tới tấp hai đối thủ. 'Cơn mưa dao' khiến Quý và Đức gục tại chỗ.

Sau khi gây án, nhóm của Long bỏ trốn khỏi hiện trường. Nhận được tin báo, Công an thị xã Thuận An nhanh chóng vào cuộc, bắt giữ Long, Cường và Phê, đồng thời truy xét đối tượng Dũng.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.