Lừa bán “dự án ma” cho hàng trăm hộ dân

Bán đất từ “dự án ma” Lương Tô Hoài bị tuyên 16 năm tù. Ảnh T.Châu.
Bán đất từ “dự án ma” Lương Tô Hoài bị tuyên 16 năm tù. Ảnh T.Châu.
TPO - Mặc dù chưa được cơ quan thẩm quyền cho phép nhưng Hoài tự ý quảng cáo trên web công ty và trưng bày bản đồ quy hoạch tại khu đất để bán nền đất. Khi dự án bị thu hồi, Hoài ôm hơn 27 tỷ đồng bỏ trốn khi đã bán cho hàng trăm khách hàng.

Chiều 4/9, TAND TPHCM tuyên phạt 16 năm tù đối với bị cáo Lương Tô Hoài (SN 1950, ngụ huyện Hóc Môn) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, bị cáo Lương Tô Hoài thành lập công ty TNHH Vĩnh Hoàng (trụ sở tại xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn) sau đổi thành công ty Cổ phần Vĩnh Hoàng với ngành nghề kinh doanh xây dựng công nghiệp, dân dụng, kinh doanh nhà.

Mặc dù chỉ mới có công văn của UBND huyện Hóc Môn chấp thuận địa điểm lập dự án đầu tư tại xã Bà Điểm, chưa được các cấp thẩm quyền phê duyệt nhưng Hoài đã ký hợp đồng với Công ty Sao Việt để thiết kế dự án, lập bản đồ quy hoạch tỷ lệ 1/500. 

Hoài tự ý quảng cáo trên trang web của công ty và trưng bản đồ quy hoạch ngay tại khu đất, thực hiện việc phân lô bán nền đất. Theo đó, Hoài thu tiền của 106 khách hàng với số tiền hơn 27 tỷ đồng.

Số tiền thu được Hoài đem mua đất của 9 hộ dân hết 14,3 tỷ đồng, sử dụng cho chi phí hoạt động của công ty hết 6,9 tỷ đồng, số tiền còn lại 6,2 tỷ đồng Hoài tiêu xài hết. 

Do dự án bị thu hồi, Hoài bỏ trốn, 71 khách hàng yêu cầu Hoài trả 24 tỷ đồng. Ngày 16/8/2012, Lương Tô Hoài bị bắt.

MỚI - NÓNG