Lừa xin vào biên chế bệnh viện gần 700 triệu đồng

Phạm Quang Hai khai nhận tại cơ quan công an. Ảnh do công an cung cấp
Phạm Quang Hai khai nhận tại cơ quan công an. Ảnh do công an cung cấp
Tung tin mình có mối quan hệ tin cậy để xin việc làm và xét vào biên chế tại bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình, Phạm Quang Hai đã "xơi" ngon ơ" 685 triệu đồng.

Ngày 20/10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an tỉnh Thái Bình cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Phạm Quang Hai (SN 1977, trú tại thôn Trà Linh, xã Thụy Liên, huyện Thái Thụy, Thái Bình) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo tài liệu điều tra, trong khoảng thời gian từ cuối năm 2012 đến tháng 4-2014, Phạm Quang Hai đã có hành vi: Đưa ra các thông tin giả mạo, gây lòng tin bằng cách nói với nhiều người rằng mình có mối quan hệ tin cậy để xin việc làm và xét vào biên chế công chức nhà nước. Do vậy đã có nhiều người đưa tiền cho Hai lo giúp công việc.

Với thủ đoạn này, Phạm Quang Hai đã nhận hồ sơ và tiền của 4 trường hợp ở các xã Mỹ Lộc, Thái Hồng, Thái Thượng (huyện Thái Thụy) và xã An Dục (huyện Quỳnh Phụ) với tổng số tiền là 685 triệu đồng.

Lừa xin vào biên chế bệnh viện gần 700 triệu đồng ảnh 1

Giấy tờ Phạm Quang Hai biên nhận đã nhận tiền để xin việc.

Cả 4 trường hợp, Hai đều nói với họ là xin việc làm và biên chế tại bệnh viện đa khoa tỉnh. Mỗi trường hợp, Phạm Quang Hai đều có giấy biên nhận tiền và ghi rõ nội dung thỏa thuận cụ thể.

Nhận tiền rồi, Hai đã dùng số tiền đó chi tiêu cá nhân mà không hề xin được việc làm và biên chế cho các trường hợp trên.

Cơ quan điều tra đã thu giữ một số giấy biên nhận tiền do Phạm Quang Hai đứng tên ký nhận và hiện đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Theo T.Đức

Theo Báo Người Lao Động
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.