Lý Nguyễn Chung bị người dân lao vào tát khi ra xe thùng

Lý Nguyễn Chung im lặng ngồi chờ đến giờ xét xử.
Lý Nguyễn Chung im lặng ngồi chờ đến giờ xét xử.
TPO - Sáng nay (29/9), Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Giang hoãn phiên xử Lý Nguyễn Chung (SN 1988) do gia đình nạn nhân không đến tòa. Khi Chung bị dẫn giải ra xe thùng về trại giam, nhiều người dân bức xúc chửi bới, có người quá khích lao vào tát bị cáo.
Xét xử Lý Nguyễn Chung

Nhấn F5 để cập nhật nội dung mới nhất

29/09/2014 08:01

Lý Nguyễn Chung bị người dân lao vào tát khi ra xe thùng ảnh 1 7h30, Lý Nguyễn Chung được dẫn giải tới Tòa

29/09/2014 08:02

Lực lượng công an kiểm tra giấy tờ tùy thân của những người được triệu tập, được mời đến dự tòa. Lực lượng phóng viên phải chờ làm thủ tục ở cổng khác.

29/09/2014 08:03

Lý Nguyễn Chung bị người dân lao vào tát khi ra xe thùng ảnh 2 Lực lượng công an được huy động làm việc tại phiên xét xử. Ảnh: Tuấn Nguyễn

29/09/2014 08:04

Lý Nguyễn Chung bị người dân lao vào tát khi ra xe thùng ảnh 3 Các nhân chứng được triệu tập đến Tòa. Ảnh: Nguyễn Trường

29/09/2014 08:06

Lý Nguyễn Chung bị người dân lao vào tát khi ra xe thùng ảnh 4 Mẹ kế của Lý Nguyễn Chung là bà Nguyễn Thị Lành (hàng đầu, bên trái) và bố đẻ Chung là ông Lý Văn Chúc (dãy 2, thứ 2 từ trên xuống, trái vào). Ảnh: Tuấn Nguyễn

29/09/2014 08:09

Đúng 8h cùng ngày, Hội đồng xét xử tuyên bố lý do mở tòa. Thẩm phán là bà Ngọc Thị Vui. Luật sư bào chữa cho Lý Nguyễn Chung là ông Hoàng Minh Hiển. Ông Giáp Văn Điệp - Đoàn luật sư Bắc Giang bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho gia đình bị hại Nguyễn Thị Hoan.

29/09/2014 08:10

8h04, sau khi thư ký thông báo số người được triệu tập, mời đến dự tòa, HĐXX bắt đầu kiểm tra căn cước. Theo báo cáo của thư ký phiên tòa, bà Hội, mẹ nạn nhân (chị Hoan) và các luật sư không có mặt tại tòa, và có đơn xin hoãn phiên tòa.

29/09/2014 08:14

Ông Giáp văn Điệp, luật sư thuộc Đoàn Luật sư Bắc Giang, bào chữa cho bị hại, đã có mặt

29/09/2014 08:21

Theo Luật sư Giáp Văn Điệp, cần trả hồ sơ điều tra lại vụ án để xem xét phần nghĩa vụ cấp dưỡng, nuôi con của nạn nhân Nguyễn Thị Hoan là Nguyễn Xuân Tiến.

29/09/2014 08:23

Sau khi được hỏi ý kiến, đại diện Viện Kiếm sát cho rằng, việc vắng mặt đại diện gia đình bị hại sẽ ảnh hưởng quyền và lợi ích hợp pháp của họ nên đề nghị HĐXX cho hoãn tòa. Hội đồng xét xử đã hội ý.

29/09/2014 08:24

Lý Nguyễn Chung bị người dân lao vào tát khi ra xe thùng ảnh 5 Toàn cảnh phiên tòa. Ảnh: Tuấn Nguyễn

29/09/2014 08:31

Sau khi hội ý, HĐXX cho biết, do đại diện hợp pháp của bị hại vắng mặt nên Tòa quyết định hoãn phiên xét xử. Thời gian sẽ được thông báo sau.

29/09/2014 08:48

Lý Nguyễn Chung bị người dân lao vào tát khi ra xe thùng ảnh 6 Lý Nguyễn Chung được dẫn giải ra xe thùng trở về trại tạm giam. Ảnh: Tuấn Nguyễn

29/09/2014 08:50

Phía bên ngoài hội trường xét xử, rất đông người dân bức xúc to tiếng mắng Lý Nguyễn Chung, đề nghị pháp luật trừng trị. Lý Nguyễn Chung bị một số người dân, do quá bức xúc, đã lao vào tát khi bị cáo đang được dẫn giải lên xe thùng về trại tạm giam.

29/09/2014 08:51

Lý Nguyễn Chung bị người dân lao vào tát khi ra xe thùng ảnh 7 Bà Nguyễn Thị Lành - mẹ kế của Lý Nguyễn Chung - mong pháp luật xem xét tình tiết khi Chung gây án chưa đủ 16 tuổi, còn trẻ người non dạ, hành động bồng bột. Ảnh: Tuấn Nguyễn.

29/09/2014 08:56

Lý Nguyễn Chung bị người dân lao vào tát khi ra xe thùng ảnh 8 Ông Lý Văn Chúc (áo trắng, giữa) - bố đẻ của bị cáo Chung - cho biết, sau khi bị tạm giam 7 ngày, ông được thả về. "Từ khi Chung bị bắt, hai bố con mới gặp nhau một lần. Tôi cũng bảo cháu phải hợp tác cơ quan điều tra để nhanh chóng xét xử. Cháu cũng đã khai nhận đầy đủ"- ông Chúc cho biết.

Nạn nhân trong vụ án là chị Nguyễn Thị Hoan, ở thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

Trước đó, ông Nguyễn Thanh Chấn (sinh năm 1961, ở thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) bị bắt và bị quy kết tội giết chị Nguyễn Thị Hoan và phải nhận án chung thân.

Ngày 25/1/2014, ông Chấn mới chính thức được minh oan sau khi Lý Nguyễn Chung, nghi phạm giết chị Hoan, ra đầu thú.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong chiều 28/9, bà Nguyễn Thị Chiến, vợ ông Chấn, cho biết bà đang bị ốm, phải ở nhà nghỉ. Cả bà và ông Chấn cùng người thân trong gia đình không được triệu tập đến dự tòa.

Theo quy định, việc có triệu tập ông Nguyễn Thanh Chấn hay không sẽ do Chủ tọa phiên tòa quyết định. Nếu thấy ông Chấn là nhân chứng cần thiết phục vụ cho việc xét xử, tòa sẽ triệu tập sau.

Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Ngọc Thị Vui (TAND tỉnh Bắc Giang). Bào chữa cho Lý Nguyễn Chung là luật sư Hoàng Minh Hiển – Đoàn luật sư TP Hà Nội.

Theo luật sư Hiển, do thời điểm gây án Lý Nguyễn Chung chưa đủ 16 tuổi, nên mức án cao nhất đối với bị cáo này là 12 năm tù giam.

Dự kiến phiên xử diễn ra trong ngày.

> TOÀN CẢNH VỤ 10 NĂM CHỊU ÁN OAN GIẾT NGƯỜI

MỚI - NÓNG