'Má mì' điều dàn chân dài bán dâm giá bạc triệu

"Tú bà" trong phiên tòa ngày 1/4
"Tú bà" trong phiên tòa ngày 1/4
TPO - Nhận được điện thoại của khách quen yêu cầu "bố trí" cho 3 chân dài, Mơ lập tức mở điện thoại “điều hàng” tới một khách sạn do khách đặt trước.

Ngày 1/4, trong phiên phúc thẩm, TAND thành phố Hà Nội đã chấp nhận kháng cáo của Nguyễn Thị Mơ (SN 1978, ở Đông Triều, Quảng Ninh) để giảm hình phạt từ 36 tháng tù xuống còn 24 tháng tù giam về tội “Môi giới mại dâm”.

Theo cáo trạng, khoảng 13h ngày 26/7/2014, khi đang trên đường từ Hà Nội về quê, Mơ nhận được điện thoại của khách quen. Vị khách này yêu cầu Mơ “bố trí” cho ba gái bán dâm với giá 1 triệu đồng/lượt (Mơ hưởng 20% công môi giới).

Sau khi thỏa thuận giá cả với khách (1 triệu đồng/lượt, Mơ hưởng 20% công môi giới), Mơ dùng điện thoại điều 3 gái bán dâm tới một khách sạn do khách đặt trước, ở phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội.

Khi tiến hành kiếm tra, tổ công tác liên ngành đã phát hiện và bắt quả tang 3 cặp nam nữ nói trên đang thực hiện hành vi mua bán dâm tại khách sạn. Tại cơ quan công an, cả khách mua dâm lẫn gái bán dâm đều khai nhận vài trò môi giới của Nguyễn Thị Mơ.

Ở phiên sơ thẩm vào tháng 12 năm ngoái, TAND quận Ba Đình đã tuyên 36 tháng tù đối với Mơ.

Còn tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay, HĐXX đã xem xét một số tình tiết và chấp nhận kháng cáo của Nguyễn Thị Mơ để giảm hình phạt từ 36 tháng tù xuống còn 24 tháng tù giam về tội “Môi giới mại dâm”.

MỚI - NÓNG