Mang ma túy đá dạo phố gặp đúng... 141

Hai đối tượng cùng tang vật.
Hai đối tượng cùng tang vật.
TPO - Khi bị tổ công tác Y7/141 kiểm tra, nam thanh niên ngồi phía sau chiếc xe máy thả một gói bột tinh thể màu trắng xuống đất.  

Vào 20h30 ngày 8/10, tổ công tác Y7/141 do Thượng uý Nguyễn Tuấn Cường làm tổ trưởng làm nhiệm vụ tại trước số nhà 144 Hoàng Quốc Việt (Hà Nội) phát hiện chiếc xe mô tô mang BKS 34L2-2983 lưu thông theo hướng Hoàng Quốc Việt đi Phạm Văn Đồng có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng phương tiện kiểm tra.

Trong lúc kiểm tra, tổ công tác phát hiện nam thanh niên ngồi sau ‘lén lút’ thả 1 túi ni lông màu trắng bên trong có chứa các tinh thể màu trắng từ tay trái xuống đất (nghi là ma tuý đá). 

Tổ công tác đã tiến hành áp giải đối tượng và tang vật về bàn giao cho Công an phường Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy, TP Hà Nội).

Tại đây, hai đối tượng được xác định là Bùi Thế Hoạt (SN 1989, HKTT tại Gia Bình, Bắc Ninh) và Nguyễn Văn Công (SN 1988, HKTT tại Lương Tài, Bắc Ninh), cả hai đều làm nghề nghiệp tự do. Hai đối tượng đã khai nhận góp chung tiền mua ma tuý đá về để sử dụng.

Cũng trong tối 8/10, vào lúc 21h45 trên đường Hoàng Quốc Việt, tổ công tác Y7/141 phát hiện xe mô tô mang BKS 29Y5-030.93 do nam thanh niên điều khiển có biểu hiện nghi vấn. 

Tổ công tác tiến hành dừng phương tiện kiểm tra phát hiện BKS có dấu hiệu làm giả, số khung số máy không trùng khớp với BKS.

Mang ma túy đá dạo phố gặp đúng... 141 ảnh 1

Chiếc xe máy nghi làm giả biển số.

Nam thanh niên được xác định là P.V.M (SN 1988, quê Thái Bình). Anh M. cho biết đã mua chiếc xe trên của 1 người không quen biết với giá 4 triệu đồng. 

Hiện vụ việc được bàn giao cho Công an phường Nghĩa Tân tiếp tục điều tra làm rõ theo thẩm quyền.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.