Mạo danh nhà báo lừa người nghèo

Mẹ con bà Hồng sau khi bị lừa tiền. Ảnh: VOV
Mẹ con bà Hồng sau khi bị lừa tiền. Ảnh: VOV
TP - Bà Trần Thị Hồng (42 tuổi) ở Yên Ngư, xã Xuân Yên, Nghi Xuân, Hà Tĩnh được người lạ gọi điện thoại xưng nhà báo hỏi về hoàn cảnh của gia đình để chia sẻ, hỗ trợ rồi bị lừa đảo số tiền 7 triệu đồng.

Bà Hồng cho biết, chiều 15/7, có một cuộc điện thoại từ số máy 01667.688.784 gọi điện đến. Một người đàn ông giới thiệu là nhà báo ở xa quê hương muốn giúp đỡ hoàn cảnh gia đình vì biết được chồng bà Hồng vừa mất khi đi đánh cá. Trao đổi qua lại thấy người đàn ông tỏ vẻ chân tình muốn giúp đỡ nên mẹ con bà Hồng rất tin tưởng.

 

Ngày 16/7, “nhà báo” lạ tiếp tục gọi điện, nhắn tin cho bà Hồng muốn được hỗ trợ 35 triệu đồng, yêu cầu bà phải gửi ngay 7 triệu đồng vào tài khoản có tên “Pham Van Thanh, số tài khoản 2500205264394-Ngân hàng Agribank, chi nhánh tỉnh Bắc Giang”. 

“Hai mẹ con rất tả vay mượn nóng của mọi người trong xóm cộng với số tiền mọi người thắp hương cho người chồng quá cố. Ấy vậy mà có kẻ nỡ lòng lừa đảo tôi”, bà Hồng bật khóc bên bàn thờ chồng. 

Bà Hồng cho biết, lúc chuyển tiền xong, vừa ra khỏi Ngân hàng NN&PTNT huyện Nghi Xuân, bà nhận được điện thoại của “nhà báo” gọi điện đề nghị xé biên lai vừa chuyển tiền rồi hẹn ở một gốc cây để trao tiền hỗ trợ. Hai mẹ con bà Hồng đứng đợi ở gốc cây đến chiều cùng ngày nhưng “nhà báo” băt tăm... Gọi điện thoại vào số máy trên thì tắt máy. Lúc này bà Hồng mới biết mình bị lừa. 

Ông Triệu Đình Công, Phó trưởng công an xã Xuân Yên, cho biết, sau khi ông Trần Văn Trường, chồng bà Hồng đi đánh cá bị mất, có nhiều báo đã viết bài về hoàn cảnh gia đình bà Hồng để kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ. “Thông qua một số bài viết, kẻ lừa đảo nắm rõ hoàn cảnh bà Hồng nên bày ra kế hoạch lừa tiền. Vụ việc đang được công an huyện Nghi Xuân điều tra để sớm tìm ra thủ phạm”, ông Công nói. 

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).