Mạo danh sĩ quan, lừa xin việc chiếm đoạt tiền tỷ

"Sĩ quan rởm" Nguyễn Văn Tuấn
"Sĩ quan rởm" Nguyễn Văn Tuấn
TPO - Tự giới thiệu có mối quan hệ rộng, có khả năng xin việc tại Bộ Quốc phòng, Tuấn đã lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ của nhiều người nhẹ dạ cả tin.

Ngày 31/7, Công an quận Ba Đình, Hà Nội cho biết, đơn vị đã bắt tạm giam Nguyễn Văn Tuấn (SN 1974, trú tại tổ 21, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo điều tra ban đầu, Tuấn mạo danh sĩ quan quân đội, đồng thời "chém gió" rằng có mối quan hệ rộng, có khả năng xin việc tại các đơn vị của Bộ Quốc Phòng, Bộ Tài chính, để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người.

Đơn cử như trường hợp bà Bùi Phương Dung (SN 1966, trú tại quận Ba Đình). Thông qua giới thiệu, bà Dung đã đưa cho Tuấn 250 triệu đồng để xin cho cháu mình đi nghĩa vụ quân sự rồi xét lên sĩ quan chuyên nghiệp. Sau khi nhận tiền của bà Dung, Tuấn trốn biệt tăm biệt tích.

Trường hợp khác là ông Nguyễn Việt Dũng (SN 1959, trú tại quận Đống Đa). Ông Dũng cũng đưa cho Tuấn 220 triệu đồng để chạy việc cho cháu ruột vào làm tại Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel. Sau khi nhận tiền vào tháng 1/2015, Tuấn vẫn không xin được việc cho cháu ông Dũng trong suốt một thời gian dài và cũng không trả lại tiền.

Một nạn nhân khác là ông Vũ Văn Phúc. Ông Phúc đã đưa tổng cộng 690 triệu đồng cho Tuấn nhờ xin cho con gái mình vào công tác tại Cục Tài chính thuộc Bộ Quốc phòng.  Tuy nhiên, sau khi nhận tiền của ông Phúc, Tuấn không xin được việc cho chị Linh và cũng không chịu trả lại tiền.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.