Chuyển Công an TPHCM điều tra vụ 'mẹ cuồng tín làm chết con trai'

Người mẹ này tin con mình bị “thánh” bắt
Người mẹ này tin con mình bị “thánh” bắt
TP - Ngày 2/3, trung tá Trần Công Viên, Công an quận 5 cho biết đã chuyển hồ sơ vụ án “mẹ cuồng tín làm chết con trai” lên Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM để tiếp tục điều tra. 

Theo trung tá Viên, ngay sau khi nhận được thông tin cháu Huỳnh Sơn Vỹ (SN 2000) bị siết cổ tử vong tại nhà ở vào đêm giao thừa, Công an quận 5 đã mời 7 người lên làm việc, gồm: bà Huỳnh Lan Thảo (41 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh, mẹ nạn nhân), bà Cang (bà ngoại nạn nhân), ông Nguyễn Văn Phúc (51 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh, người quen của mẹ nạn nhân), Nguyễn Hoàng Anh (42 tuổi, ở quận 3), Lê Hồng Sơn (55 tuổi, ở quận 2), Nguyễn Thị Kim Loan (31 tuổi) và Nguyễn Thị Rỉ (41 tuổi) cùng ở quận 8.

Công an đã tạm giữ 4 nghi can được cho là trực tiếp gây ra cái chết của cháu Vỹ. Đó là Nguyễn Hoàng Anh, Lê Hồng Sơn, Nguyễn Thị Kim Loan và Nguyễn Thị Rỉ.

Như Tiền Phong phản ánh, tối giao thừa, bà Thảo đã để 4 đối tượng trên dùng dây siết cổ con trai mình là Huỳnh Sơn Vỹ làm Vỹ tử vong. Bà Thảo không đưa con đi bệnh viện vì cho rằng Vỹ sẽ là “thánh” và sẽ “phục sinh”.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.