Mẹ đi vắng, bé gái 12 tuổi dẫn bạn trai về nhà để ‘yêu’

Bị cáo trước vành móng ngựa.
Bị cáo trước vành móng ngựa.
Trong lúc mẹ vắng nhà, bé gái 12 tuổi nhiều lần hẹn bạn trai đến nhà để "yêu". Phát hiện con bị lạm dụng tình dục, gia đình nạn nhân làm đơn tố cáo.

Ngày 9/10, Tòa án nhân dân Cấp Cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo của bị cáo, đại diện hợp pháp của bị cáo và phía bị hại, y án sơ thẩm tuyên phạt Nguyễn Thanh Thủy (SN 1997, Đồng Nai) mức án 9 năm tù về tội “hiếp dâm trẻ em”.

Theo bản án sơ thẩm, tháng 8/2013, Nguyễn Thanh Thủy quen biết và nảy sinh quan hệ tình cảm với cháu N.H.N.H (SN 2000). Khoảng 14h một ngày cuối tháng 3/2013, H nhắn tin cho Thủy báo mẹ vắng nhà. Nhận được tin, Thủy đi xe đạp đến quán nước của gia đình “người yêu nhí” để gặp mặt. Tại đây, cả hai đưa nhau vào chòi lá của quán để “tâm sự”.

Gần nửa tháng sau, cũng trong một lần mẹ cô bé vắng nhà, Thủy đến chơi rồi quan hệ “vượt rào” với người yêu nhỏ. Ngày 16/3/2014, mẹ H vắng nhà, cô bé lại nhắn tin cho người yêu, Thủy dặn em mở cửa chờ sẵn. 

Thấy người yêu đến, H vội vàng đóng cửa nhà, tắt điện rồi đưa người yêu lên gác trong nhà để “vui vẻ”. Lúc này, mợ của H đến gọi cửa đợi lâu nên nghi ngờ, bà lên gác kiểm tra thì phát hiện gã thanh niên từ đó lao xuống rồi bỏ chạy.

Qua gặng hỏi, mẹ H biết chuyện con gái quan hệ “vượt rào” nên làm đơn tố cáo. Hành vi của Thủy có dấu hiệu của hai tội “hiếp dâm trẻ em” và “giao cấu với trẻ em”. Tuy nhiên, tính đến khi vụ án xảy ra, Thủy chưa đủ 18 tuổi nên không bị truy tố về tội “giao cấu với trẻ em”. Quá trình điều tra, bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Theo Theo VietNamNet
MỚI - NÓNG