Mẹ dựng hiện trường bị cướp 250 triệu đồng để lừa con

Ngày 3/7, tin từ Công an thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, đơn vị vừa làm rõ vụ dựng hiện trường giả vờ bị cướp số tiền 250 triệu đồng của 1 đối tượng tại địa phương.

Theo đó, vào sáng 15/6, sau khi nhận được tin báo đoạn giao giữa phường Phú Bài và thôn 1 xã Thủy Phù có vụ cướp tài sản hàng trăm triệu đồng, Công an thị xã Hương Thủy đã về ngay hiện trường. Tại đây, bà Hồ Thị Ý (58 tuổi, trú xã Thủy Phù, Thị xã Hương Thủy) cùng chiếc xe máy ngã trên mặt đường.

Qua lời khai bà Ý, vào thời điểm trên, bà đến Ngân hàng Agribank chi nhánh Hương Thủy rút 250 triệu đồng về để xây nhà. Trên đường trở về, bà bị một thanh niên đi xe máy áp sát, cướp túi xách chứa số tiền trên.

Sau khi khám nghiệm hiện trường, công an đã thấy một số dấu hiệu bất thường như xe máy bà Ý không có dấu vết trầy xước, người bà Ý không có thương tích. Tiếp tục xác minh tại Ngân hàng Agribank thì không có người nào tên Ý đến gửi và rút số tiền 250 triệu đồng.

Biết không thể tạo hiện trường giả, bà Ý khai nhận số tiền 250 triệu đồng được nhận từ tiền đền bù đất xây dựng nghĩa trang liệt sĩ xã Thủy Phù năm 2013. Do nhà bà Ý chỉ có bà và 1 người con trai duy nhất, thời điểm đó không cần dùng tiền nên 2 mẹ con bàn lên gửi ngân hàng, đứng tên bà Ý.

Sau khi gửi ở một ngân hàng, bà Ý đã dần lên rút hết để tiêu xài việc cá nhân. Đầu tháng 6/2015, con trai bà Ý giục mẹ lên rút ngân hàng để có tiền về làm nhà. Sau nhiều lần hứa với con, ngày 15/6, bà vờ lên ngân hàng và tạo hiện trường giả bị cướp như trên.

Xét thấy việc dàn dựng hiện trường, báo tin bị cướp của bà Ý đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự tại địa phương, nhưng do động cơ chỉ vì việc trong gia đình nên công an Thị xã Hương Thủy chỉ bị xử phạt hành chính đối với bà này.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.