Mẹ và con trai giết người vì món nợ 8 triệu đồng

Vì món nợ 8 triệu đồng người mẹ đã rủ con sát hại chủ nợ.Ảnh minh họa
Vì món nợ 8 triệu đồng người mẹ đã rủ con sát hại chủ nợ.Ảnh minh họa
Không có khả năng trả món nợ 8 triệu đồng, đối tượng Thủy đã rủ đứa con trai 13 tuổi của mình giết chủ nợ.

Đối tượng trên được xác định là Trần Thị Thủy (SN 1972, trú tại Viên Châu 3, An Tường, TP. Tuyên Quang).

Tin tức trên VTC News cho hay, ngày 9/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang đã bắt giữ đối tượng Thủy để điều tra làm rõ về hành vi Giết người. Nạn nhân là bà Nguyễn Thị B., SN 1968, trú tại tổ 8, phường Minh Xuân, TP Tuyên Quang.

Theo Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 5h30 phút ngày 6/1, nhiều người đi qua bãi soi ông Đong khu cầu Đất, thuộc xóm 14 xã Trung Môn, Yên Sơn, Tuyên Quang thì phát hiện thấy bà Nguyễn Thị B. đã tử vong trong tư thế nằm nằm úp mặt trên cánh đồng. Ngay sau đó, người dân đã gọi điện báo cho lực lượng chức năng.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Tuyên Quang lập tức vào cuộc điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ một ngày sau khi vụ án mạng xảy ra, cơ quan điều tra đã bắt được 2 nghi phạm gây án là Trần Thị Thủy và con trai của Thủy là L.T.T (SN 2001).

Về nguyên nhân vụ việc, báo Giadinh.net cho biết, trước đó, Thủy có vay của bà B. số tiền 8 triệu đồng với lãi suất 750 nghì đồng/tháng. Gần đây, Thủy có ý định rủ bà B. đi Hà Giang buôn hàng Tết. Ban đầu đồng ý, tuy nghiên do sợ bị lừa nên sau đó bà B. đã từ chối nên hai người xảy ra cãi vã.

Được biết, bản thân Thủy hiện đang bán hàng thuê cho một cửa hàng với mức lương 3 triệu đồng/tháng nên việc trả nợ cho bà B. là một gánh nặng.

Nhận thấy không đủ khả năng thanh toán nợ, Thủy đã rủ con trai cùng lên kế hoạch sát hại bà B để thoát nợ. Theo kế hoạch, Thủy đã chuẩn bị các hung khí như dao, gậy sắt, găng tay … Khi gặp bà B., hai mẹ con Thủy đã ra tay giết chết bà B. rồi bỏ về nhà.

Hiện Công an tỉnh Tuyên quan đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Thủy để tiếp tục điều tra, làm rõ. Riêng đối với con trai của Thủy là L.T.T, vì chưa đủ 14 tuổi để có thể chịu trách nhiệm hình sự đối với tội danh đặc biệt nghiêm trọng nên đã được đưa vào trường giáo dưỡng.

Theo Theo Đời sống pháp luật
MỚI - NÓNG