Mẹ tố cáo con rể cuồng ghen dùng cưa sắt tra khảo vợ

Phan Hồng Nh đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Cà Mau
Phan Hồng Nh đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Cà Mau
TPO - Ngày 31/7, bà Nguyễn Thị Ng, ở ấp Phước Thắng, xã An Phúc (Đông Hải, Bạc Liêu) gởi đơn đến Công an huyện Đông Hải, Công an Bạc Liêu tố cáo hành vi con rể bạo hành với vợ là Phan Hồng Nh.

Trước đó, báo Tiền Phong có bài Vợ tố chồng cuồng ghen dùng cưa tra khảo như thời trung cổ”. Sau vụ dùng cưa tay, dao, kéo tra khảo vợ là Phan Hồng Nh, người chồng là Nguyễn An Til gọi điện thoại đến bà Nguyễn Thị Ngân: “Con đâm vợ con sắp chết rồi, mẹ ra để chở đi để không thôi nó chết thì mẹ ráng chịu”.

Ngay giữa đêm 21/7, bà Nguyễn Thị Ng cùng với con cái chở Phan Hồng Nh cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Cà Mau với nhiều vết thương trên mặt, cổ, tay, chân… do cưa sắt, dao kéo đâm. 

Nguyên nhân vụ tra khảo, hành hạ, gây thương tích là Nguyễn An Til phát hiện vợ mình nhắn tin cho người bạn bằng hình ảnh vì mới sửa sắc đẹp.

Trên giường bệnh, Nguyễn An Til vừa chăm sóc vợ, vừa tự viết cam kết cho vợ là Phan Hồng Nh ký tên với nội dung không thưa kiện, làm lớn chuyện, sẽ trị cho lành bệnh. Bà Nguyễn Thị Ng nói: “Con rể hăm dọa thưa gởi sẽ phải trả giá nếu bị đi tù”.

Bà Nguyễn Thị Ng cho biết, sau khi chở con gái đi cấp cứu, bà đã về ngôi nhà của con lấy cưa, dao, kéo… nộp cho Công an xã An Phúc. Bà Nguyễn Thị Ng viết trong đơn: “Là người mẹ, tôi không thể nhìn con rể hành hạ con gái dã man như vậy và yêu cầu xử lý theo pháp luật”.

Ông Phạm Minh Trung, Chủ tịch UBND xã An Phúc cho biết, Công an xã An Phúc lập biên bản vụ việc, báo cáo về Công an huyện Đông Hải xử lý theo thẩm quyền”.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".