Minh “Sâm“: Cưỡng đoạt tiền lái xe để... bảo vệ đường

Bị cáo Nguyễn Ngọc Minh và các đồng phạm tại phiên tòa.
Bị cáo Nguyễn Ngọc Minh và các đồng phạm tại phiên tòa.
TPO - Trả lời thẩm vấn của Hội đồng xét xử, trùm xã hội đen Minh "Sâm" thừa nhận việc thu tiền của các xe chở gỗ, với mục đích để bảo vệ con đường dài 3,4 km do Cty Đại An xây dựng.

Đúng như dự kiến, sáng nay, 1/6, TAND tỉnh Bắc Ninh đã mở tòa xét xử bị cáo Nguyễn Ngọc Minh (tức Minh "Sâm", SN 1960, ở thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh) cùng đồng bọn vì tội cưỡng đoạt tài sản và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Phiên tòa do Chánh án TAND tỉnh Bắc Ninh - thẩm phán Phạm Minh Tuyên làm chủ tọa. Phần lớn bị hại vắng mặt và có đơn xin phép.

Theo cáo trạng, tại thời điểm bị bắt giữ, Minh “Sâm” là Giám đốc Công ty TNHH Đại An. Bị cáo từng phải thụ án tù về các tội “Trộm cắp tài sản”, “Cướp tài sản”. Con gái và con rể Minh là Nguyễn Thu Hằng (SN 1992), Trần Thái Sơn (SN 1991, cùng thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) cũng là bị cáo tại phiên tòa.

Minh “Sâm“: Cưỡng đoạt tiền lái xe để... bảo vệ đường ảnh 1

Đại diện Viện kiểm sát công bố cáo trạng.

Ngoài 3 cha con Minh "Sâm", ra trước vành móng ngựa còn có các bị cáo: Nguyễn Văn Tùng (SN 1966, ở TP Bắc Ninh), Vũ Quốc Khánh (SN 1990), Phạm Văn Đức (SN 1991), Nguyễn Hữu Hoàng (SN 1991), Nguyễn Tiến Thắng (SN 1960, cùng ở thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh), Nguyễn Văn Hòa (SN 1975, ở TP Thái Nguyên, Thái Nguyên).

Các bị cáo trên đều bị truy tố vì tội cưỡng đoạt tài sản. Riêng bị cáo Quách Văn Lộc (SN 1975, ở Từ Sơn, Bắc Ninh) bị đưa ra xét xử vì tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Minh “Sâm“: Cưỡng đoạt tiền lái xe để... bảo vệ đường ảnh 2

Minh Sâm trả lời Hội đồng xét xử.

Sau khi đại diện Viện kiểm sát đọc cáo trạng vào 8h sáng nay, bị cáo Minh thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố. Song, bị cáo này cho rằng mình thu phí của các xe gỗ để... bảo vệ con đường dài 3,4 km do Cty Đại An xây dựng.

"Con đường có vốn đầu tư gần 500 tỷ đồng do Cty Đại An bỏ ra, tỉnh Bắc Ninh trả bằng đất nhưng đến nay chưa thấy đâu” - bị cáo Minh trình bày trước tòa. Minh cũng cho rằng đã nghiêm cấm con cháu (người thu tiền của các lái xe – PV) chửi bới lái, phụ xe… "Còn việc các cháu chửi bới là do tính nóng của các cháu, bị cáo xin nhận trách nhiệm" - Minh nói.

Phiên xử dự kiến diễn ra trong 3 ngày.

MỚI - NÓNG