Mở quán giải khát để hoạt động mại dâm

Công an TP Phan Thiết vừa bắt quả tang Võ Thị Đ (SN 1986, trú huyện Phú Tân, tỉnh An Giang đang bán dâm cho NNH (SN 1983, trú xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam) tại một quán giải khát không tên ở xã Tiến Lợi do Trần Thị Mai Thảo (trú tỉnh An Giang) làm chủ

Qua điều tra được biết, tháng 7/2014, Thảo từ An Giang đến Phan Thiết thuê đất ở thôn Tiến Phú, xã Tiến Lợi, thành phố Phan Thiết để mở quán giải khát nhưng không đăng ký kinh doanh nhằm mục đích hoạt động mại dâm.

Để thực hiện hành vi này, Thảo ngăn quán ra làm 6 phòng, khi có khách mua dâm đến, Thảo điều “đàn em” của mình là Phan Huy Bằng (SN 1983) trú tại phường Phú Trinh, thành phố Phan Thiết gọi điện thoại cho “lò đào” để điều gái bán dâm đến quán của Thảo bán dâm cho khách.

Mỗi lần như vậy Thảo thu của gái bán dâm 50.000 đồng/lần, số tiền còn lại gái bán dâm được hưởng.

Với hành vi trên, cơ quan Cảnh sát điều tra vừa đề nghị Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phan Thiết truy tố Trần Thị Mai Thảo và Phan Huy Bằng về tội “Chứa mại dâm”.

Theo Theo Báo Bình Thuận
MỚI - NÓNG