Mới lớn đã cầm đầu đường dây gái gọi

"Má mì" tuổi "teen" trong phiên xử ngày 15/9
"Má mì" tuổi "teen" trong phiên xử ngày 15/9
TPO - Vừa bước sang tuổi trăng rằm, cô gái mới lớn đã thiết lập đường dây gái gọi. Trong lần điều chân dài đi tiếp khách cuối năm 2013, đường dây này bị công an phanh phui.

Ngày 15/9, TAND TP Hà Nội mở phiên hình sự phúc thẩm đối với Nguyễn Thị Thúy (SN 1997, ở xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn) về hành vi môi giới mại dâm.

Theo cáo trạng, chiều 30/12/2013, Công an huyện Sóc Sơn phát hiện hai cặp đang mua bán dâm tại một nhà nghỉ trên địa bàn. Mở rộng điều tra, công an làm rõ một trong hai "má mì" chỉ là cô gái mới hơn 15 tuổi.

Cụ thể, chiều 30/12/2013, hai anh Thuận, Bình (cùng ở huyện Sóc Sơn) sau khi chén tạc, chén thù ở một tiệc cưới bèn rủ nhau đi mua dâm tại một nhà nghỉ ở thị trấn Sóc Sơn. Do có quan hệ từ trước, anh Thuận “alo” cho Phạm Thúy Hoài (SN 1977, quê Quảng Ninh, chủ một hiệu cắt tóc, gội đầu ở Sóc Sơn) nhờ tìm em út. Hoài nhanh chóng gật đầu, thỏa thuận 1,3 triệu đồng cho 2 gái mại dâm “tàu nhanh”.

Do chỉ có một "chân dài", Hoài gọi tiếp cho Nguyễn Thị Thúy nhờ tăng viện. Chỉ ít phút sau, "má mì" Thúy đã tìm giúp một gái bán dâm tên Lan (SN 1988) đến nhà nghỉ phục vụ khách.

Xem lại hồ sơ của “má mì” Phạm Thúy Hoài, cơ quan chức năng xác định, năm 2008, Hoài từng tham gia đường dây mua bán trái phép chất ma túy, bị TAND TP Hạ Long tuyên 36 tháng tù. Vừa ra trại, Hoài bỏ quê lên huyện Sóc Sơn hành nghề cắt tóc gội đầu, nhưng thực chất nhằm trá hình để môi giới mại dâm.

Ở phiên sơ thẩm do TAND huyện Sóc Sơn xét xử tháng 7/2014, Hoài đã bị tuyên phạt 8 năm 6 tháng tù, bị cáo Thúy nhận mức án nhẹ hơn khi chỉ bị tuyên 6 năm tù với cùng tội danh Môi giới mại dâm. Sau đó, Thúy chống án.

Ở phiên xử ngày 15/9, xem xét đến các tình tiết giảm nhẹ, đặc biệt là tình huống phạm tội khi đang ở tuổi vị thành niên, HĐXX đã sửa bản án sơ thẩm, giảm án cho bị cáo Thúy xuống còn 4 năm 6 tháng tù.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.