Mới nhất vụ giang hồ đất cảng nổ súng hỗn chiến

Mới nhất vụ giang hồ đất cảng nổ súng hỗn chiến
TPO - Trưa 31/8, nguồn tin từ Công an TP Hải Phòng cho biết Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ truy bắt nhóm đối tượng giang hồ nổ súng hỗn chiến trong đêm khiến một người tên Trọng (33 tuổi, trú phường Quán Toan) tử vong.

Nhóm đối tượng nổ súng giết người được xác định trú tại xã An Hưng, huyện (An Dương) do các đối tượng tên D. và C. cầm đầu.

Như Tiền Phong đã thông tin, trước đó, lúc 22 giờ đêm 30/8, một nhóm đối tượng trú ở xã An Hưng (huyện An Dương) đi xe ô tô từ ngã tư Quán Toan về quán karaoke H. ở trên quốc lộ 10 (cách ngã tư Quán Toan chừng hơn 50m) thì gặp xe một xe ô tô do đối tượng tên K. điều khiển chạy ngược chiều ra. 

Hai bên không bên nào chịu nhường đường nên đã mâu thuẫn cự cãi nhau. Sau đó, cả hai bên đều gọi cho chiến hữu tới và xảy ra xô xát. Người dân thấy người của hai nhóm, trong đó có nhiều đối tượng xăm trổ lấy chai lọ ở quán nước và gạch đá bên đường lao vào đánh nhau.

Nhiều người dân khu vực đã can ngăn báo công an. Nhận tin báo Công an phường Quán Toan đã có mặt giải tán đám đông hỗn chiến. Tuy nhiên, sau khi Công an phường ra về, cả hai nhóm này đã quay trở lại tiếp tục dàn trận hỗn chiến. 

Một nguồn tin cho biết tại khu vực gần quán karaoke nhóm đối tượng ở xã An Hưng đã nổ súng “cảnh cáo”. Tiếp đó cả 2 nhóm kéo nhau sang bên đường tiếp tục lao vào hỗn chiến. Trong lúc hỗn chiến tiếp tục có 2 tiếng súng nổ khiến anh Trọng tử vong.

PC45 Công an Hải Phòng phối hợp với lực lượng chức năng đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi phục vụ điều tra. Tại hiện trường nơi nổ súng chết người, công an thu giữ 2 vỏ đạn súng ngắn trên nền đường. Công an hiện đang truy bắt các đối tượng nổ súng nhưng đến trưa 31/8 vẫn chưa bắt được những đối tượng gây án.

Một nguồn tin cho biết đối tượng ra tay nổ súng bắn chết người tên D. thuộc nhóm giang hồ trú xã An Hưng (huyện An Dương). Khẩu súng mà đối tượng sử dụng là súng ngắn quân dụng K59. 

Nguồn tin này cho biết thông tin vụ huyết chiến do mâu thuẫn khi khai trương quán karaoke của một đàn anh giang hồ là Đ. “còi” ở khu vực Quán Toan là chưa chính xác bởi quán karaoke này vẫn đang thời kỳ xây dựng chưa tổ chức khai trương. 

Theo nguồn tin này, vụ huyết chiến này xuất phát từ mâu thuẫn bột phát của 2 nhóm giang hồ số má có biết nhau ở gần khu vực Quán Toan. Tại thời điểm hai bên xô xát, người dân còn thấy đàn anh Đ. “còi” lao vào can ngăn, yêu cầu 2 nhóm giải tán.  

MỚI - NÓNG