Mua hàng loạt sim rác nhắn tin vu khống tình địch

Biết người cô yêu cũ đang quen một cảnh sát, Lâm Hồng Phương (29 tuổi, nguyên cán bộ xã Long Phú, huyện Long Mỹ) mua rất nhiều sim rác gửi tin nhắn nói xấu đến lãnh đạo và đồng nghiệp của anh này.

Ngày 16/9, TAND huyện Long Mỹ (tỉnh Hậu Giang) tuyên phạt Lâm Hồng Phương (29 tuổi, nguyên cán bộ xã Long Phú, huyện Long Mỹ) 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội Vu khống.

HĐXX đánh giá hành vi của Phương là nguy hiểm, xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác nhưng có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Theo cáo trạng, năm 2010, Phương và chị Thúy yêu nhau và đã tính đến chuyện kết hôn. Tuy nhiên, giữa hai người phát sinh nhiều mâu thuẫn nên chị Thúy chủ động chia tay vào cuối năm 2013. Chị Thúy sau đó quen với anh Tùng, công tác tại Công an tỉnh Hậu Giang.

Nghĩ anh Tùng là kẻ phá hoại hạnh phúc của mình, hồi tháng 4, Phương soạn nhiều tin nhắn nói xấu anh này gửi đến lãnh đạo Công an tỉnh Hậu Giang để hạ uy tín tình địch.

Xác định Phương là người nhắn tin, cơ quan điều tra đã mời lên làm việc, lập biên bản vi phạm, thu giữ tang vật đồng thời cho viết cam kết không tái phạm.

Tuy nhiên, vì còn cay cú nên Phương tiếp tục mua nhiều sim rác, nhắn tin với nội dung xấu kèm theo tên và số điện thoại của anh Tùng gửi cho các cán bộ nữ ở các sở, ban ngành tỉnh Hậu Giang.

* Tên cô gái và nạn nhân đã được thay đổi

Theo Sao Mai

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.