'Mượn' ô tô Mercedes rồi tống tiền vì… giận người tình

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
CAQ Hoàng Mai, Hà Nội vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Xuân Minh (SN 1955, ở tại Kim Văn, Kim Lũ, phường Đại Kim) để làm rõ và xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.

Đầu tháng 5, CAP Đại Kim nhận được đơn trình báo của anh Đào Văn Quyết, ở phường Đại Kim, về việc bị mất trộm chiếc xe ô tô. Tối 3/5, anh Quyết để chiếc xe trị giá khoảng 400 triệu đồng tại sân chung cư CT12A Kim Văn, Kim Lũ nhưng sáng hôm sau đã bị kẻ gian lấy mất.

Cũng trong thời gian này, CAP Đại Kim nhận được đơn của chị Nguyễn Thị P., ở Đại Kim, tố cáo Nguyễn Văn Minh (sinh 1955, HKTT tại phường Kim Liên, quận Đống Đa) tự ý mang chiếc xe nhãn hiệu Mercedes trị giá gần 700 triệu đồng cùng toàn bộ giấy tờ xe của mình đi cầm cố.

Sau một ngày xác minh, các trinh sát phát hiện Minh đang ở Ninh Bình cùng với chiếc xe Mercedes của chị P. Đối tượng đã bị bắt giữ, di lý về CAQ Hoàng Mai để phục vụ quá trình điều tra vụ án.

Khoảng giữa năm 2014, Minh quen chị P. - một phụ nữ góa chồng làm nghề kinh doanh vận tải. Chỉ ít lâu sau, giữa Minh và chị P. đã nảy sinh tình cảm trên mức bạn bè. Mặc dù có vợ song Minh vẫn chuyển về nhà chị P. ăn ở, sinh hoạt với nhau như vợ chồng.

Tối 3/5, giữa Minh và chị P. xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi nhau. Lúc này, con trai của chị P. nghe được đã bênh mẹ, đuổi Minh ra khỏi nhà. Cho rằng hai mẹ con người tình xúc phạm mình, trước khi bỏ đi, Minh nhanh tay lấy chiếc chìa khóa xe Huyndai ở trong phòng của chị P. Đây là chiếc xe chị P. giao cho cháu họ (tên là Quyết) hàng ngày đi chở hàng.

Đối tượng xuống sân chung cư lấy xe, lái thẳng đến bãi gửi xe trên địa bàn quận Hoàng Mai. Minh dặn nhân viên bảo vệ, ngoài ông ta, không được cho bất cứ ai lấy chiếc xe ra khỏi bãi. Cẩn thận hơn, y còn tháo hệ thống điện của chiếc xe ra nhằm vô hiệu hóa ổ khóa điện.

Sau đó Minh quay về gặp chị P., tuyên bố sẽ mang chiếc xe Mercedes của chị đi cầm cố mặc cho chị ngăn cản quyết liệt. Đối tượng điều khiển chiếc xe này đến khu vực Thường Tín và tháo thiết bị định vị trên xe nhằm không để chị P. hoặc cơ quan công an biết đang ở đâu.

Quá trình điều khiển xe từ Thường Tín về Ninh Bình, y liên tục gọi điện thoại cho chị P. nói đã đặt chiếc xe ở Hải Phòng với giá 200 triệu đồng và yêu cầu chị P. phải chuyển tiền cho y để chuộc lại xe. Đối tượng dọa nếu chị P. không nhanh chóng chuyển tiền, sẽ thay đổi toàn bộ phụ tùng của chiếc xe Mercedes bằng đồ rẻ tiền.

Tại cơ quan công an, Minh khai nhận các hành vi trên chỉ để nguôi đi cơn giận của mình chứ không hề có ý trộm cắp, chiếm đoạt tài sản của bị hại.

Mặc dù chị P. sau đó đã có đơn xin bãi nại, song chỉ huy CAQ Hoàng Mai khẳng định: Sẽ xử lý nghiêm đối tượng theo đúng quy định của pháp luật do hành vi trên đã cấu thành tội trộm cắp tài sản...

Theo Theo An ninh Hải Phòng
MỚI - NÓNG