Nã súng liên tiếp trong đêm, ba người dính hơn 70 viên đạn

Tiệm cầm đồ Anh Tuân - Nơi các đối tượng tấn công bằng súng bắn đạn hoa cải
Tiệm cầm đồ Anh Tuân - Nơi các đối tượng tấn công bằng súng bắn đạn hoa cải
TPO - Hai nhóm thanh niên đi trên xe máy và ô tô dùng súng hoa cải bắn nhiều phát vào một tiệm cầm đồ ở thành phố Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc). Hậu quả, ba người ở trong tiệm bị thương nặng, trong đó có nạn nhân dính hơn 60 phát đạn . 

Ngày 23/7, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Tiến Lợi (sinh năm 1991, ở thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên) và Nguyễn Minh Triển (sinh năm 1989, ở xã Tiền Châu, thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc), về hành vi giết người. Tuy nhiên, hiện đối tượng Triển đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Theo điều tra, khoảng 1h ngày 21/7, hai đối tượng đi trên xe máy nhãn hiệu Yamaha dùng súng bắn vào cửa hàng cầm đồ Anh Tuân ở đường Mê Linh, phường Liên Bảo, làm vỡ kính cửa.

Nghe thấy tiếng súng, những người đang ngồi trong cửa hàng này chạy ra, bất ngờ bị một số đối tượng khác ngồi trên ô tô 5 chỗ màu đen đi phía sau xe máy, dùng súng bắn nhiều phát vào cửa hàng rồi bỏ trốn.

Hậu quả, chị Nguyễn Thị Thu Trang (sinh năm 1995, ở phường Liên Bảo) bị trúng đạn với 35 vết thương đùi, cẳng chân trái và 32 vết thương tại vị trí đùi chân phải; Anh Nguyễn Văn Toản (sinh năm 1984, ở xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo) bị 5 vết thương ở cẳng tay và tay phải; Anh Phan Văn Dương, sinh năm 1989, ở xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo bị 1 vết thương ở cổ tay.

Nhận được tin báo, Công an thành phố Vĩnh Yên đã có mặt tại hiện trường, tổ chức khám nghiệm, nhanh chóng xác minh làm rõ đối tượng gây án.

Tại đây, cơ quan Công an thu giữ một một số mảnh chì được dùng làm đạn loại súng tự chế hoa hoa cải.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Vĩnh Yên đang vận động đối tượng Nguyễn Minh Triển ra đầu thú và tiếp tục điều tra để làm rõ các đối tuớng liên quan khác.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.