Nam sinh cấp hai cứa cổ bạn học cướp xe đạp điện

Dụ bạn gái cùng lớp đến để trả nợ, nam sinh 15 tuổi dùng dao cứa cổ nạn nhân rồi cướp chiếc xe đạp mang đi trả món nợ vay của người khác.

Ngày 4/5, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, nghi can giết người Nguyễn Hoàng Long (15 tuổi, trú phường Phong Khê, TP Bắc Ninh) đã đến cơ quan cảnh sát điều tra đầu thú. Nạn nhân bị Long sát hại, cướp tài sản là Nguyễn Thị Hà (16 tuổi, bạn cùng lớp và ở cùng khu phố).

Chiều 3/5, nam sinh lớp 9 gọi điện cho Hà đến nhà để trả số tiền vay trước đó. Khi nạn nhân đi xe đạp điện đến, Long bảo cô gái chở sang nơi khác trả tiền.

Đến đoạn đường vắng thuộc khu phố Dương Ổ, anh ra lấy dao nhọn chuẩn bị từ trước cắt cổ cô gái. Khi xe đổ, Long vùng dậy đâm nhiều nhát vào mặt, cổ khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, nghi can kéo thi thể bạn học xuống bờ ao và lấy xe đạp điện bỏ trốn cho đến khi ra đầu thú.

Tại cơ quan công an, nam sinh THCS khai do vay tiền của một người khác. Bị chủ nợ thúc ép, anh ta nảy sinh ý định giết bạn để lấy xe đạp điện mang đi gán nợ.

* Tên nạn nhân đã thay đổi.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG