Nam sinh trường y bị nhóm côn đồ đánh tử vong

Dãy nhà trọ nơi Y Hiếu Ê Ban bị nhóm côn đồ tìm đến đánh.
Dãy nhà trọ nơi Y Hiếu Ê Ban bị nhóm côn đồ tìm đến đánh.
Nhiều lần bị nhóm côn đồ tìm đến phòng trọ đánh, Y Hiếu Ê Ban phải nhập viện do bị thương nặng. Sau 4 ngày điều trị, nam sinh này đã tử vong.

Chiều 6/7, đại tá Nguyễn Văn Bôn – Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) - Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, cơ quan này vừa bắt khẩn cấp 3 đối tượng liên quan đến vụ ẩu đả khiến một sinh viên trường y tử vong.

Nạn nhân là Y Hiếu Ê Ban (trú xã Cư Né, huyện Krông Búk, Đắk Lắk), hiện là sinh viên một trường y tại TP.Buôn Ma Thuột.

Thông tin ban đầu cho biết, tối ngày 1/7, Y Hiếu Ê Ban cùng một số bạn bè trong dãy trọ đi dự sinh nhật của một người bạn học cùng lớp. Khi Y Hiếu đang trên đường về thì bất ngờ có 2 thanh niên chặn lại gây sự. Y Hiếu cự cãi lại thì bị 2 thanh niên này lao vào đánh tới tấp.

Khoảng 3h ngày 2/7, 2 thanh niên trên tiếp tục kéo thêm 5 thanh niên khác đến phòng trọ ở đường Nguyễn Khuyến, P.Tân Lợi, TP.Buôn Ma Thuột để đánh của Y Hiếu. Sau trận đòn thù dã man, Y Hiếu phải nhập viện điều trị. Chưa chịu buông tha, khoảng 14h cùng ngày, khi Y Hiếu từ bệnh viện trở về, nhóm thanh niên tiếp tục tìm đến phòng trọ đánh đập.

Lần này Y Hiếu bị thương rất nặng và được bạn bè đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk. Sau đó, nạn nhân được chuyển xuống bệnh viện Chợ Rẫy cứu chữa. Đến khoảng 4h ngày 6/7, Y Hiếu đã tử vong và thi thể nam sinh đang được người nhà đưa về quê để lo hậu sự.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Đắk Lắk điều tra, làm rõ.

Theo Theo Công an TPHCM
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.