Nam sinh viên giấu 2 quả lựu đạn để... phòng thân

Đối tượng Huỳnh Anh Phú tại cơ quan điều tra.
Đối tượng Huỳnh Anh Phú tại cơ quan điều tra.
Kiểm tra phòng trọ một nam sinh viên trường đại học Cửu Long, cơ quan công an phát hiện 2 quả lựu đạn. Người này khai nhận được người bạn tặng nên giữ lại làm kỷ niệm và phòng thân.

Vào lúc 22h30 ngày 2/9, Đội cảnh sát điều tra Công an huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long đã phát hiện và bắt giữ một đối tượng cất giấu 2 quả lựu đạn trái phép trong phòng trọ.

Vào thời gian nêu trên tại phòng trọ số 369 thuộc nhà trọ Huy Hưng II (ấp Phước Yên A, xã Phú Quới, huyện Long Hồ), đối tượng Huỳnh Anh Phú (SN 1991, sinh viên trường Đại học Cửu Long, quê quán xã Xuân Hòa, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) có tổ chức tiệc nhậu cùng với một số người bạn.

Do nhậu khuya, gây mất trật tự nên anh Nguyễn Tiến Vinh, bảo vệ nhà trọ lên phòng nhắc nhở.

Khi anh Vinh nhắc nhở, Phú dọa sẽ lấy lựu đạn ném nên anh Vinh báo cho anh Nguyễn Hồng Lạc, người ở trọ cùng với Phú.

Nam sinh viên giấu 2 quả lựu đạn để... phòng thân ảnh 1 Hiện Công an huyện Long Hồ đang tiếp tục xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Nghe anh Vinh nói sự việc nên anh Lạc đã lập tức báo cho Công an đến kiểm tra phòng trọ của Phú. Tại đây Công an đã phát hiện 2 quả lựu đạn.

Qua điều tra của Công an, Phú khai nhận 2 quả lựu đạn trên là do thời gian đi bộ đội vào năm 2011-2013 Phú được người bạn tặng, từ đó đến nay Phú cất giấu vừa làm kỷ niệm vừa để tự vệ bản thân.

Hiện Công an huyện Long Hồ đang tiếp tục xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Theo Công An Nhân Dân
MỚI - NÓNG