Nam thanh niên đi xe máy biển giả, mang kiếm 'dạo phố'

Long và chiếc kiếm Nhật bị công an thu giữ (ảnh nhỏ).
Long và chiếc kiếm Nhật bị công an thu giữ (ảnh nhỏ).
TPO - Khi kiểm tra hành chính một nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn, lực lượng chức năng phát hiện người này mang theo kiếm Nhật chưa rõ mục đích sử dụng, đồng thời chiếc xe máy sử dụng biển số giả.

Khoảng 21h ngày 4/3, tổ công tác Y13/141 – Công an Hà Nội làm nhiệm vụ tại ngã tư Đê La Thành – Giảng Võ (quận Đống Đa) đã phát hiện, kiểm tra hành chính một thanh niên đi xe máy có biểu hiện nghi vấn.

Ngoài việc xe mang biển kiểm soát không đúng với đăng ký xe, công an phát hiện thanh niên này còn mang theo một kiếm Nhật. 

Khai thác nóng, danh tính người này được làm rõ là Nguyễn Bình Long, sinh năm 1982, trú tại số 3 Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội. Đặc biệt, Long từng có 2 tiền án về tội cướp tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Biển số xe máy đang sử dụng được xác định là của chủ xe mang tên Lê Thị Phượng, trú tại 16H1, tập thể Nguyễn Công Trứ, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Sau đó, tổ công tác đã bàn giao đối tượng cho cơ quan chức năng xử lý.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.