Nạn chém trước, cướp sau tái xuất tại Sài Gòn

Những tên cướp chuyên nghiệp có tuổi đời còn khá trẻ.
Những tên cướp chuyên nghiệp có tuổi đời còn khá trẻ.
Đạp xe, chém người để cướp… sau thời gian lắng xuống, nay tiếp tục tái diễn với nhiều chiêu thức mới tại TPHCM.

Đạp xe, chém người là cướp

Mới đây, một vụ cướp táo bạo xảy ra ngay giữa chốn đông người, gây hoang mang dư luận. Anh Phạm Văn Trường (SN 1978, ngụ quận Gò Vấp) kể, 19h đêm 3/6 trên đường thu tiền bán nước đá, đến đường Lê Văn Thọ, P.9, quận Gò Vấp, bất ngờ anh bị 2 thanh niên đi trên 1 xe gắn máy tới cúp đầu xe.

Nạn chém trước, cướp sau tái xuất tại Sài Gòn ảnh 1

Nạn nhân Phạm Văn Trường kể lại diễn biến lúc bị 2 đối tượng tạt nước ớt để cướp túi tiền trên phố.

Anh Trường chưa kịp hiểu chuyện gì, liền bị tạt nguyên bịch nước ớt vào mặt. Lập tức 2 đối tượng cướp bọc tiền treo trước tay lái xe của anh Trường rồi tẩu thoát.

Anh Trường tới trình báo công an về tài sản bị cướp là 13 triệu nhưng không nhớ đặc điểm 2 tên cướp, cùng phương tiện gây án, bởi sự việc diễn ra quá nhanh. Người dân lúc đó dù lưu thông đông trên đường cũng không kịp can thiệp.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, vài tháng nay tình trạng cướp trở lại có phần nguy hiểm ở Sài Gòn, bởi đa số kẻ gây án đều mang tính chất băng nhóm. Thủ đoạn khá đơn giản nhưng không kém phần tàn độc: ép xe trên đường vắng, đạp ngã nạn nhân hoặc chém người từ phía sau để cướp xe và tài sản.

21h đêm 1/6, anh Tr. (SN 1988, quê Thanh Hoá) điều khiển xe gắn máy lưu thông ở tỉnh lộ 2, ấp Xóm Đồng, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi.

Bất ngờ 4 thanh niên đi trên 2 xe gắn máy ép sát, đạp ngã anh Tr. xuống đường rồi cướp xe; sau đó thản nhiên rời khỏi hiện trường.

Có vụ cướp tấn công nhắm vào những người phụ nữ chân yếu tay mềm nhưng phương thức gây án tàn bạo, nguy hiểm. Điển hình vào 2h10 sáng 2/6, chị T. (SN 1991, quê Đồng Tháp) về nhà ở đường Mã Lò, phường Bình Hưng Hoà, quận Bình Tân.

Chị T. dừng xe trước nhà để mở cửa thì bất ngờ 4 người đi trên 2 xe gắn máy xộc đến, dùng hung khí chém chị T. nhiều nhát vào lưng, gây thương tích rồi tẩu thoát.

Gần đây tại các địa bàn như quận 6, Bình Tân, Tân Phú..., những vụ chém – cướp tương tự liên tiếp xảy ra, nạn nhân đa phần là phụ nữ, bị tập kích khi họ vừa mở cửa vào nhà lúc đêm khuya.

Ngoài ra còn có những vụ, các đối tượng gây án đẩy nạn nhân vào nhà, khoá cửa trái từ bên ngoài, ngang nhiên lấy xe, tài sản rời hiện trường. Không ít vụ chúng dùng hung khí đâm chém dã man để đạt được ý đồ cướp tài sản.

Ngày càng nhiều “chiêu thức” nguy hiểm

Tại cuộc họp với các cơ quan ban ngành trung ương và địa phương về tình hình an ninh trật tự, thiếu tướng Phan Anh Minh – Phó giám đốc công an TP.HCM đã từng khẳng định, tội phạm xâm phạm quyền sở hữu tài sản người khác trên đường phố và nơi công cộng là nỗi nhức nhối của TP.HCM.

Ông Minh cũng cho biết các phòng nghiệp vụ công an TP.HCM và công an các quận, huyện vẫn tăng cường kiểm soát tình hình, đấu tranh với loại hình tội phạm đặc thù này.

Tuy nhiên nạn cướp, cướp giật ở TP.HCM vẫn không hết “nóng”, có chăng chỉ hạn chế được phần nào sau những đợt công an TP.HCM và công an các quận, huyện mở các chiến dịch, ra quân đợt cao điểm... Đáng nói là gần đây tội phạm cướp giật có nhiều thủ đoạn tinh vi, nguy hiểm hơn trước.

Còn nhớ giữa tháng 5, đội CSGT Tân Sơn Nhất đã “tình cờ” phá án, bắt 4 đối tượng trong băng nhóm giả cảnh sát để cướp. Nhóm cướp này thậm chí còn trang bị cả thẻ ngành CAND làm giả, còng số 8… Chỉ trong 1 đêm chúng gây ra đến 7 vụ chặn người đi đường để cướp ở nhiều quận, huyện.

Trong nhiều vụ cướp, khi phá án, công an phát hiện một số tình tiết lạ lùng như các đối tượng chỉ quen nhau vài giờ trên mạng Internet rồi “hiệp đồng” gây án. Chính điều này cũng gây nhiều khó khăn cho công an trong quá trình truy xét. Thậm chí khi đồng bọn sa lưới, kẻ thoát thân vẫn tiếp tục tìm bạn trên mạng Internet để…ăn hàng.

Theo Theo VietNamNet
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.