Nạn nhân thứ 10 vụ ngạt khí ở quán karaoke tử vong

TP - Ngày 14/9, tin từ Bệnh viện Đa khoa Bãi Cháy (Quảng Ninh) cho biết, sáng 14/9, bệnh nhân La Thị Linh, 29 tuổi quê Bắc Kạn đã tử vong. 
Nạn nhân thứ 10 vụ ngạt khí ở quán karaoke tử vong ảnh 1

Trước đó, nạn nhân Linh được các bác sĩ cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, suy đa phủ tạng, suy hô hấp. Đến đêm 13/9, nạn nhân này đã được gia đình viết đơn xin về và tử vong tại nhà vào rạng sáng 14/9. Ảnh: VnExpress

Chị Linh là nạn nhân thứ 10 tử vong trong vụ ngạt khí ở phòng hát karaoke Queen Club ở huyện Hải Hà (Quảng Ninh) ngày 9/9 vừa qua và được gia đình tổ chức mai táng tại quê nhà chồng ở Hưng Yên. 


Trước đó, chị Linh cùng 5 người khác được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Bãi Cháy, Bệnh viện Đa khoa Quảng Ninh trong tình trạng hôn mê sâu, suy hô hấp. Tối ngày 13/9, tiên lượng tình hình xấu, gia đình xin bệnh viện đưa Linh về nhà.

Bác sĩ Đỗ Văn Thịnh, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bãi Cháy, cho biết nạn nhân sống sót còn lại trong ba nạn nhân cấp cứu tại đây là Cao Văn Nam 26 tuổi, trú tại huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh sức khỏe đang có tiến triển tốt khi đã có thể trò chuyện được với người thân.

Cùng ngày, bác sĩ Trịnh Văn Mạnh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cũng cho biết bệnh nhân Phạm Văn Tuấn, 21 tuổi, trú tại xã Quảng Nghĩa, TP Móng Cái đang điều trị đã có dấu hiệu hồi tỉnh, tình trạng sức khỏe chuyển biến tốt.

Chiều 8/9, tại quán karaoke ở xã Quảng Chính (huyện Hải Hà, Quảng Ninh), 12 người gồm quản lý, nhân viên trong quán và khách được phát hiện bất tỉnh, trong đó có 6 người tử vong tại chỗ và bốn người tử vong sau khi cấp cứu ở bệnh viện. 

Công an tỉnh Quảng Ninh đã khám nghiệm hiện trường và kết luận, các nạn nhân tử vong do ngạt khí xăng của chiếc máy phát điện trong phòng hát.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.