Ngăn chặn hoạt động bất hợp pháp của Trung tâm hỗ trợ người nghèo

Đây là yêu cầu của Ban Chấp hành Hội nông dân tỉnh đối với Ban Thường vụ Hội Nông dân các huyện, thành phố, thị xã, thể hiện tại Công văn số 190 – CV/HNDT ngày 23/11/2015.

Công văn số 190 – CV/HNDT nêu rõ: “Thời gian gần đây, Ban Thường vụ Hội nông dân tỉnh nhận được thông tin phản ánh có hiện tượng một số cá nhân lấy danh nghĩa “Trung tâm hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới” vận động nông dân trong tỉnh tham gia Chương trình “Trái tim Việt Nam” gửi tiền vào trung tâm để nhận hỗ trợ.

Ngăn chặn hoạt động bất hợp pháp của Trung tâm hỗ trợ người nghèo ảnh 1

Công văn số 190 – CV/HNDT của Hội Nông dân tỉnh.

Ban Thường vụ Hội nông dân tỉnh thông báo để các huyện, thành, thị Hội biết: Tỉnh hội không nhận được sự chỉ đạo từ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và không có văn bản chỉ đạo triển khai Chương trình “Trái tim Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Để tránh sự lợi dụng lòng tin của nông dân, nhất là các hộ nghèo để lừa đảo, Ban Thường vụ Hội nông dân tỉnh yêu cầu Ban Thường vụ Hội nông dân các huyện, thành phố, thị xã tuyên truyền hội viên, nông dân cảnh giác với các đối tượng lấy danh nghĩa “Trung tâm hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới” để lừa đảo, vận động nông dân góp tiền; đồng thời thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra cơ sở Hội để nắm bắt thực trạng tình hình. Nếu phát hiện được các hiện tượng trên phải báo chính quyền và công an địa phương để kịp thời ngăn chặn, báo cáo về tỉnh hội bằng văn bản và qua hòm thư th.hnd.na@gmail.com của Ban Tuyên huấn tỉnh hội”.

Ngăn chặn hoạt động bất hợp pháp của Trung tâm hỗ trợ người nghèo ảnh 2

Hoạt động của nhóm tư vấn chương trình Trái tim Việt Nam tại trụ sở HTX Phong Toàn-TP Vinh

Với việc ban hành Công văn số 190 – CV/HNDT có nội dung nêu trên đã cho thấy, Hội Nông dân tỉnh đã chính thức vào cuộc nhằm ngăn chặn hoạt động bất hợp pháp của Trung tâm hỗ trợ người nghèo trong xây dựng nông thôn mới, tránh cho người dân khỏi bị mắc lừa....

Theo Theo Báo Nghệ An
MỚI - NÓNG
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
TPO - Nhiều chuyên gia văn hóa cho rằng cơ chế về thuế hiện nay đang gây khó khăn trong việc hồi hương cổ vật. Theo đó, nhiều chuyên gia đề xuất miễn thuế hoàn toàn để mở rộng con đường hồi hương cổ vật. Đây là thông tin được đưa ra tọa đàm góp ý Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) do Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tổ chức ngày 28/3.