Ngày 22/11, xét xử phúc thẩm vụ tiêu cực trọng tài

Ngày 22/11, xét xử phúc thẩm vụ tiêu cực trọng tài
TP - Theo dự kiến, ngày 22/11, TANDTC sẽ mở phiên phúc thẩm vụ án đưa - nhận và làm môi giới hối lộ liên quan đến các “ông vua sân cỏ”. Sáu trong tổng số chín bị cáo có đơn kháng án kêu oan và xin giảm nhẹ hình phạt.

Theo nội dung đơn kháng án, 4 bị cáo gồm các cựu trọng tài Lê Văn Tú, Trương Thế Toàn, Phạm Hữu Lộc và nguyên HLV phó CLB Bóng đá Đông Á – Thép Pomina Vũ Tiến Thành kêu oan. Hai cựu trọng tài Lương Trung Việt và Hoàng Thế Dũng đề nghị cấp phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Trước đó, tại phiên sơ thẩm vụ án, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Lương Trung Việt 7 năm tù giam về tội làm môi giới hối lộ; Phạm Hữu Lộc và Trương Thế Toàn mỗi người 4 năm tù,  Hoàng Thế Dũng 4 năm 6 tháng tù, Lê Văn Tú 2 năm tù treo về tội nhận hối lộ; Vũ Tiến Thành 3 năm tù treo về hành vi đưa hối lộ.

Ba bị cáo khác gồm Lê Văn Cường, Nguyễn Hữu Thành, Vũ Trọng Chiến không kháng án.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.