Ngày 3/8 tuyên án “đại án tham nhũng Phương Nam”

Ngày 3/8 tuyên án “đại án tham nhũng Phương Nam”
TPO - Ngày 30/7, phiên sơ thẩm của TAND tỉnh Sóc Trăng xử “đại án tham nhũng Phương Nam” tiếp tục tranh luận giữa các luật sư và đại diện cơ quan công tố. 

Sau tranh luận về 14 vấn đề như báo Tiền Phong phản ánh, HĐXX yêu cầu đại diện cơ quan công tố làm rõ 4 vấn đề do luật sư Nguyễn Trường Thành (bào chữa cho 6 bị cáo ở 3 chi nhánh ngân hàng) nêu ra.

Đó là, tổng số tiền “lừa đảo chiếm đoạt”, thẩm quyền cho vay thuộc hội sở hay các chi nhánh để làm rõ trách nhiệm các hợp đồng cho vay đều do hội sở ký nhưng lại truy tố 25 cán bộ ở chi nhánh ngân hàng, tổng giá trị tôm đông lạnh lưu chuyển từ năm 2007 đến 2012 đem thế chấp để vay tiền ngân hàng là bao nhiêu mà chỉ kết luận số hàng tồn cuối cùng chỉ gần 41 tỷ đồng và tại sao vụ án không có bị đơn dân sự? 

Đại diện cơ quan công tố tiếp tục dẫn cáo trạng để trả lời nên chưa sáng tỏ. Cuối ngày, HĐXX tuyên bố kết thúc tranh luận, vào nghị án và chiều 3/8 sẽ tuyên án.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.