Nghi án chồng giết vợ rồi uống thuốc diệt cỏ tự tử

Trưa 17/4, người dân tại ấp Vịnh, xã An Cơ, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh bàng hoàng trước thông tin chồng giết vợ vì ghen, sau đó uống thuốc tự tử.

Liên quan đến vụ việc, chiều cùng ngày (17/4), khoa cấp cứu Bệnh viện đa khoa tỉnh Tây Ninh cho biết bệnh viện vừa tiếp nhận và cấp cứu bệnh nhân T.C.N (29 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, Tây Ninh) trong tình trạng hôn mê nghi do uống thuốc diệt cỏ tự tử.

Sau khi tiến hành cấp cứu, xúc ruột, bệnh nhân tạm thời qua cơn nguy kịch, bệnh viện đang tiếp tục theo dõi.

Thông tin ban đầu, theo người nhà nạn nhân, N. đi xuất khẩu lao động và làm việc tại Hàn Quốc hơn 8 năm nay. Toàn bộ tiền bạc làm được chu cấp cho vợ là N.T.L.H (28 tuổi, ngụ xã An Cơ, huyện Châu Thành) đang ở Việt Nam.

Cách đây vài tháng, hai vợ chồng xảy ra xích mích chuyện tình cảm nên N. về Việt Nam được hơn một tuần nay.

Trưa 17/4, 2 vợ chồng N. xảy ra cự cãi, dẫn đến xô xát.

Khi người dân phát hiện thì H. đã tử vong, còn N. bất tỉnh do nghi ngờ tự tử bằng thuốc diệt cỏ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Theo Theo Thanh Niên
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.